Trồng rau xen trong vườn tiêu giúp qua cơn giá tiêu 'liêu xiêu'

Ông Nguyễn Cao Phụng, trú thôn 5, xã Đường 10, huyện Bù Đăng Bình Phước) được vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân để trồng rau xanh xen trong vườn tiêu giúp gia đình vượt qua giai đoạn giá tiêu 'đang liêu xiêu' 2 năm gần đây. Thông qua nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), Hội ND huyện Bù Đăng (Bình Phước) đã giúp nhiều hộ vượt qua khó khăn, chuyển đổi sản xuất để làm giàu, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Chia sẻ khó khăn của người dân

Đưa chúng tôi tham quan vườn trồng tiêu xen canh rau sạch và cây ăn trái trên 2,8ha, ông Nguyễn Cao Phụng, trú thôn 5, xã Đường 10 (huyện Bù Đăng) cho biết, trước đây gia đình ông chủ yếu trồng tiêu. Mấy năm nay, cây tiêu mất giá, mùa nắng thiếu nước tưới nên năng suất thấp. Năm 2016, ông vay 50 triệu đồng từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân để lắp đặt hệ thống tưới.

 Nhờ được tiếp cận các nguồn vốn thông qua Hội ND, nhiều hộ ở huyện Bù Đăng cải tạo vườn điều, tiêu. Ảnh: P.Đ

Nhờ được tiếp cận các nguồn vốn thông qua Hội ND, nhiều hộ ở huyện Bù Đăng cải tạo vườn điều, tiêu. Ảnh: P.Đ

"Tôi cảm ơn Hội ND và các nhà hảo tâm đã giúp gia đình có căn nhà kiên cố che nắng, mưa. Giờ chúng tôi yên tâm lo các con ăn học, quyết tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống".

Ông Nguyễn Trọng Nhân

Nhờ chủ động nguồn nước nên ông Phụng đã trồng xen rau sạch, cây ăn trái để nâng cao thu nhập. “Nhờ có cây trồng xen nên gia đình vẫn có nguồn thu ổn định và có điều kiện tái đầu tư vườn tiêu mà không phải vay mượn” - ông Phụng cho biết thêm.

Gia đình anh Ngưu Thanh Minh (dân tộc Châu Mạ) là hộ nghèo ở thôn Sơn Thành, xã Phú Sơn (Bù Đăng). Công việc chính của anh Minh là cạo mủ cao su thuê nên thu nhập không cao. Trong khi đó, con còn nhỏ, vợ thường xuyên đau yếu nên cuộc sống gia đình anh Minh gặp nhiều khó khăn. Đầu năm 2018, anh được Hội ND xã vận động xây tặng nhà tình thương diện tích 50m2 với kinh phí 62 triệu đồng.

Trong đó, Hội ND xã Phú Sơn vận động hội viên được 22 triệu đồng, gia đình ông Nguyễn Trọng Nhân (thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng) ủng hộ trên 30 triệu đồng.

Góp phần xây dựng nông thôn mới

Hộ ông Phụng, anh Nhân chỉ là 2 trong số rất nhiều hội viên ở Bù Đăng được Hội ND giúp đỡ. Ông Đào Văn Dũng - Phó Chủ tịch Hội ND huyện Bù Đăng cho biết, thời gian qua, các cơ sở hội đã tập trung ưu tiên giải ngân vốn từ Quỹ Hỗ HTND cho hội viên vay phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Ngoài việc hỗ trợ hội viên về vốn Quỹ HTND, vốn vay ưu đãi, tín chấp từ Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NNPTNT, Hội ND huyện còn phối hợp các ngành chức năng tổ chức 1.309 lớp tập huấn, hội thảo khoa học - kỹ thuật để nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, thu hút gần 65 ngàn lượt hội viên tham gia.

Hội phối hợp với doanh nghiệp cung ứng 5.715 tấn phân bón, 2.485 tấn và 470 lít thuốc bảo vệ thực vật, hơn 16 ngàn cây - con giống, 102 máy nông nghiệp các loại cho hội viên theo hình thức trả chậm không tính lãi. Những hoạt động đó giúp hội viên sử dụng đồng vốn Quỹ HTND, vốn ưu đãi hiệu quả.

Bên cạnh đó, các cấp Hội vận động hội viên nông dân tích cực tham gia ủng hộ xây dựng Quỹ HTND; vận động hộ có kinh tế khá đóng góp 10,8 tỷ đồng, giúp 783 hộ có hoàn cảnh khó khăn vay phát triển sản xuất và giúp 4.291 ngày công. Với sự hỗ trợ tích cực của hội viên nông dân từ huyện đến cơ sở đã giúp 783 hội viên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 3,24%.

Về xây dựng nông thôn mới, từ năm 2012 đến nay, các cấp Hội ND huyện Bù Đăng đã vận động hội viên đóng góp 11.285 ngày công lao động, hơn 36,3 tỷ đồng, hiến 1.000m2 đất để làm mới, sửa chữa 445,5km đường giao thông nông thôn, xây 47 cầu, cống thoát nước, sửa chữa, làm mới 36,9km kênh mương...

Những đóng góp tích cực của hội viên nông dân đã làm thay đổi diện mạo nông thôn, góp phần đưa 2 xã Đức Liễu, Minh Hưng đạt chuẩn nông thôn mới và xã Phú Sơn dự kiến về đích vào cuối năm 2018.

Phương Đăng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nong-thon-moi/trong-rau-xen-trong-vuon-tieu-giup-qua-con-gia-tieu-lieu-xieu-918274.html