Trong phòng phẫu thuật tách cặp song sinh 'dùng chung một tã'

Gần 100 y bác sĩ bệnh viện Nhi đồng thành phố nỗ lực đem lại cuộc sống bình thường cho cả hai bé. Hiện các bác sĩ đã gây mê và những đường rạch ra đầu tiên đã ổn định.

Trước phẫu thuật hai ngày các bé được xét nghiệm tiền phẫu chụp X-quang phổi, siêu âm tim..

Trước phẫu thuật hai ngày các bé được xét nghiệm tiền phẫu chụp X-quang phổi, siêu âm tim..

Bệnh nhi được gây mê nội khí quản thành công

Giáo sư tiến sĩ Trần Đông A, trưởng kíp mổ tách dính cặp song sinh Việt- Đức vang danh thế giới hơn 30 năm trước, cũng tham gia vào cuộc đại phẫu này

Gần 100 y bác sĩ bệnh viện Nhi đồng thành phố nỗ lực đem lại cuộc sống bình thường cho cả hai bé

Sinh ra với một hình hài đặc biệt, nương tựa nhau bằng những cơ quan, nội tạng duy nhất cho cả hai cá thể, Trúc Nhi và Diệu Nhi đã gắn bó với BV Nhi đồng Thành Phố từ lúc còn trong bụng mẹ

Dự kiến ca mổ sẽ kéo dài 12 tiếng đồng hồ

Các bác sĩ đang tập trung 200% sức lực cho ca phẫu thuật

Các bác sĩ dán dấu stick đỏ và xanh trên trán hai bé để phân biệt: dấu xanh là Diệu Nhi, dấu đỏ là Trúc Nhi

Dự kiến, đến 18h cùng ngày, kết thúc ca mổ. Theo y văn, tỉ lệ sống cả hai bé ở các ca tương tự đạt 74%

“Tâm nguyện của chúng tôi là trả lại cho hai bé một cuộc đời lành lặn như bao trẻ khác. Trải qua bao lần hội chẩn, để ngày hôm nay đi đến quyết định thực hiện công việc này. Một trường hợp hiếm hoi, với thành công không phải là nhiều trong y văn. Xin hãy cầu chúc cho đội ngũ 100 người chúng tôi vượt qua cuộc đọ sức trí tuệ” -TS.BS Trương Quang Định – Giám đốc BV Nhi đồng Thành phố viết trên trang cá nhân của mình

Những vết rạch ra đầu tiên đã ổn định

Uyên Phương

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/suc-khoe/trong-phong-phau-thuat-tach-cap-song-sinh-dung-chung-mot-ta-1688550.tpo