Trong phải ấm, ngoài mới êm

Trưởng đoàn đàm phán về việc Anh rời Liên minh châu Âu (còn gọi là Brexit) của EU, ông Mi-sen Bác-ni-ê (Michel Barnier) đang cân nhắc tuyên bố ngừng các cuộc đàm phán Brexit vì phía Anh tỏ thái độ không sẵn sàng đưa ra các đề xuất để tính toán nghĩa vụ tài chính của nước này.

Cuối ngày 17-7 (giờ địa phương), ngày đầu tiên của vòng đàm phán Brexit ở quy mô đầy đủ, các quan chức EU đã bày tỏ thất vọng về sự thiếu chuẩn bị của Chính phủ Anh cho các cuộc đàm phán nghiêm túc. Một nhà ngoại giao EU cho biết, ấn tượng của phía EU nhận được cho đến nay là Anh chưa sẵn sàng cho các cuộc đàm phán, đồng thời cảnh báo rằng EU sẽ không rời khỏi cuộc đàm phán, nhưng sẽ ngừng đàm phán vì giải quyết tài chính là vấn đề ưu tiên hàng đầu.

Dường như tiền đang trở thành vấn đề chính trong câu chuyện "ly hôn" giữa Anh và EU. Nước Anh đưa ra quan điểm rất rõ ràng khi Ngoại trưởng Anh B.Giôn-xơn (Boris Johnson) nói rằng, EU sẽ không thể có được thứ họ muốn nếu vẫn tiếp tục duy trì yêu cầu quá vô lý đối với số hóa đơn mà Anh phải trả sau khi rời EU. Còn Bộ trưởng Tài chính Anh P.Ham-mon (Philip Hammond) tuy đã mềm mỏng hơn để mở ra lối thoát cho cả hai bên, nhưng cũng vẫn chỉ là câu nói mang tính ngoại giao nhiều hơn khi cho rằng, Anh sẽ chịu trách nhiệm về số tiền, song con số 100 tỷ ơ-rô là quá “phi lý”. Đáp lại, Trưởng đoàn đàm phán của EU Mi-sen Bác-ni-ê đã chỉ trích gay gắt các phát biểu trên: “Điều tôi thấy chỉ là thời gian của chúng ta đang dần trôi qua”. Không bên nào chịu nhường bên nào, chặng đường Brexit hứa hẹn sẽ còn rất dài.

Điều đáng nói là trong hàm ý phát biểu, Trưởng đoàn đàm phán của EU lại "chua" thêm rằng, chính những rối ren nội bộ của nước Anh khiến nước này không thể đưa ra quan điểm thống nhất trong đàm phán với EU. Thậm chí, ông Mi-sen Bác-ni-ê còn thẳng thừng cho rằng, nước Anh cần giải quyết vấn đề nội tại của mình trước rồi hãy đàm phán với EU.

Cũng có ý kiến cho rằng ông Bác-ni-ê "quá lời". Nhưng chính Bộ trưởng Ham-mon, người được cho là có khả năng sẽ ra tranh cử Thủ tướng trong tương lai, cũng từng thừa nhận rằng nhiều bộ trưởng trong Chính phủ Anh cũng đang rất mâu thuẫn về những khía cạnh của tiến trình Brexit. “Tôi cho rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu tất cả các đồng sự của tôi đều tập trung vào công việc của mình. Thời gian cho các cuộc đàm phán Brexit đang dần trôi qua”, ông Ham-mon nói.

NGUYỄN HÒA

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/trong-phai-am-ngoai-moi-em-512793