Trong nửa tháng trốn trại: Triệu Quân Sự đã thực hiện 6 vụ trộm cắp

Khi bị bắt giữ, Sự tỏ ra bình tĩnh, không chống đối và khai nhận đã gây ra 6 vụ trộm cáp tài sản.

Theo báo cáo của Công an TP Tam Kỳ, khoảng 19 giờ 45 phút ngày 18-6, Công an thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam nhận được tin báo của nhân dân về việc phát hiện một thanh niên có đặc điểm nhận dạng giống đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là Triệu Quân Sự nên đã tổ chức lực lượng tiếp cận và yêu cầu đối tượng về trụ sở để làm việc.

Khi bị bắt Triệu Quân Sự (SN 1991, trú xóm Bản Luông, xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) không có hành vi chống đối mà rất bình tĩnh chấp hành hiệu lệnh của cơ quan chức năng.

Tại Công an TP Tam Kỳ, Sự đã khai nhận hành vi và hành trình lẩn trốn trong những ngày “vượt” trại.

Theo thông tin từ lời khai ban đầu, sau khi trốn ở đèo Hải Vân, vì biết ở đó có nhiều công an, lực lượng quân sự chốt chặn nên Sự đã không dám đi tiếp miền Bắc và trong quá trình bỏ trốn Sự cũng không dám liên lạc, không nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, người thân vì sợ bị lộ.

Sự nghiện game, muốn ở lại Đà Nẵng và Quảng Nam chơi game và để có tiền chơi game cũng như sinh hoạt, trong 15 ngày lẩn trốn Sự đã gây ra 6 vụ trộm cắp tài sản gồm 1 xe máy, 3 điện thoại di động và 6 triệu đồng tiền mặt.

Đối tượng Triệu Quân Sự bị bắt.

Đối tượng Triệu Quân Sự bị bắt.

Sáng 19/6, Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã bàn giao Triệu Quân Sự (29 tuổi, ngụ Thái Nguyên) cho lực lượng chức năng Quân khu 5 và sẽ được đưa về trại tạm giam ở Đà Nẵng để tiếp tục làm rõ một số vấn đề trong thời gian trốn trại.

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 3-6, Triệu Quân Sự đã bỏ trốn khỏi trại giam khi đang thụ án tại Trại giam quân sự khu vực miền Trung (Trại giam T10, thuộc Quân khu V, đóng trên địa bàn xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) sau đó chạy ra khu vực đèo Hải Vân (giáp ranh TP Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên – Huế) thì bị mất dấu vết.

Được biết, đây là lần thứ 2 Sự vượt ngục khi đang thi hành án tù chung thân về các tội danh "giết người", "cướp tài sản", "đào ngũ", "trốn khỏi trại giam", "trộm cắp tài sản", "cố ý gây thương tích". Lần thứ 1 Sự vượt ngục là vào năm 2015, khi đối tượng này cưa song sắt bỏ trốn khỏi trại giam. Trước khi phạm tội, Sự từng là binh nhì, chiến sĩ đại đội 1, tiểu đoàn 18, Sư đoàn 3, Quân khu I.

Phú Linh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/trong-nua-thang-tron-trai-trieu-quan-su-da-thuc-hien-6-vu-trom-cap-n175928.html