Trong ngày đầu kì nghỉ lễ 30/4 và 1/5 số người tử vong vì TNGT tăng

Trong ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, trên địa bàn cả nước xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 16 người, bị thương 15 người và các vụ TNGT đều là TNGT đường bộ.

Mới đây theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia về tình hình trật tự an toàn giao thông, trong ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, trên địa bàn cả nước xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 16 người, bị thương 15 người và các vụ TNGT đều là TNGT đường bộ.

Về công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm ATGT, Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, lực lượng CSGT đường bộ đã xử lý gần 4.330 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 4.060 tỷ đồng; tạm giữ 32 xe ô tô, 512 xe mô tô và 613 giấy tờ các loại. CSGT đường thủy kiểm tra, xử lý 321 trường hợp vi phạm, phạt tiền 310 triệu đồng.

Ông Nguyễn Trọng Thái - Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết: “Từ chiều ngày 26 và sáng ngày 27/4, nhiều người dân đang sinh sống và làm việc tại các đô thị lớn bắt đầu về quê nghỉ lễ, dẫn tới tình trạng lưu lượng giao thông tăng cao, gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại một số trục chính, đầu mối giao thông.

Tại Hà Nội, bên trong các bến xe: Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm người dân xếp hàng mua vé kéo dài, nhiều tuyến xe có lượng người đi lớn như: Thanh Hóa, Nam Định, Lào Cai, Quảng Ninh, Điện Biên,... hành khách phải chờ đợi nhiều giờ mới lên được xe.

Theo ông Thái, một số tuyến đường cửa ngõ thủ đô như: Trường Chinh; Giải Phóng, Kim Đồng, Pháp Vân, Ngọc Hồi, Phạm Văn Đồng, Vành đai 3 đoạn từ Đại lộ Thăng Long đi về Linh Đàm,... xuất hiện ùn ứ nghiêm trọng.

Còn tại TP. Hồ Chí Minh, từ 15h00 chiều 26/4, lưu lượng xe cá nhân tăng cao khiến các con đường dẫn vào Bến xe Miền Đông như: Đinh Bộ Lĩnh, QL13, Xô Viết Nghệ Tĩnh (Bình Thạnh, TP HCM) đều trong tình trạng bị ùn tắc nghiêm trọng.

Trong ngày hôm nay, đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia nhận được 8 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản về việc: tăng giá vé, nhồi nhét hành khách, chở quá số người quy định và tình trạng ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường.

Sau khi nhận được điện thoại trên đường dây nóng, Ủy ban ATGT Quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý theo nội dung các thông tin được phản ánh.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/trong-ngay-dau-ki-nghi-le-304-va-15-so-nguoi-tu-vong-vi-tngt-tang-43916.html