Trong một đêm, bắt 4 ghe khai thác cát trái phép, tạm giữ 8 đối tượng

Trong đêm 15 rạng sáng 16/8, lực lượng chức năng tỉnh An Giang phát hiện, bắt quả tang 4 ghe khai thác cát trái phép trên sông Hậu và sông Tiền, qua đó tạm giữ 8 đối tượng.

Thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, đêm 15 rạng sáng 16/8, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với Công an hai huyện An Phú, Chợ Mới và Phòng Tài nguyên và Môi trường hai huyện này kiểm tra, phát hiện, bắt giữ 4 chiếc ghe gỗ đang khai thác cát trái phép trên các tuyến sông Hậu và sông Tiền chảy qua địa phận tỉnh An Giang.

 Phương tiện khai thác cát trái phép trên địa phận huyện Chợ Mới đang được đưa về cơ quan để xử lý.

Phương tiện khai thác cát trái phép trên địa phận huyện Chợ Mới đang được đưa về cơ quan để xử lý.

Cụ thể, tại đoạn sông Hậu chảy qua địa phận xã Phước Hưng và xã Phú Hữu (thuộc huyện An Phú), lực lượng chức năng bắt quả tang và tạm giữ 6 đối tượng, 3 chiếc ghe không mang biển kiểm soát đang khai thác cát trái phép trên sông đoạn sông này.

Qua đấu tranh, chủ 3 ghe gỗ nói trên được xác định, gồm: Nguyễn Văn Vũ (SN 1979, ngụ ấp Phú Thành, xã Phú Hữu, huyện An Phú), Hồ Trung Trường (SN 1980) và Trương Văn Bổn (SN 1988), cùng ngụ ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh lộc, huyện An Phú.

Cũng thời điểm này, trên nhánh sông Tiền thuộc ấp Tân Hòa, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 1 ghe gỗ không số đang tiến hành khai thác cát trái phép. Đối tượng điều khiển ghe là Hà Văn Tân (SN 1989, ngụ ấp Tây Thượng, xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới), đối tượng điều khiển vòi hút cát là Võ Văn Lượm (SN 985, ngụ tại Bình Phú, xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới). Lực lượng chức năng đã tạm giữ 2 đối tượng này cùng phương tiện để tiến hành điều tra, làm rõ.

Như vậy, chỉ trong một đêm, trên hai nhánh sông Hậu và sông Tiền, lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã phát hiện, tạm giữ 4 ghe gỗ khai thác cát trái phép, qua đó tạm giữ 8 đối tượng.

Phong Vân

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/trong-mot-dem-bat-4-ghe-khai-thac-cat-trai-phep-tam-giu-8-doi-tuong-355794.html