Trồng mới hơn 11.000 cây xanh giúp cải thiện sinh kế cho người dân

Trong hai ngày 15-16/1, Trung tâm truyền thông Tài nguyên và Môi trường đã khởi động chương trình trồng cây xanh năm 2021 tại huyện Tây Giang (Quảng Nam).

Đại diện Trung tâm truyền thông Tài nguyên và Môi trường trồng cây xanh cùng đồng bào dân tộc Cơ tu. (Nguồn: Trung tâm truyền thông Tài nguyên và Môi trường)

Đại diện Trung tâm truyền thông Tài nguyên và Môi trường trồng cây xanh cùng đồng bào dân tộc Cơ tu. (Nguồn: Trung tâm truyền thông Tài nguyên và Môi trường)

Chương trình tiến hành trồng mới hơn 11.000 cây xanh bao gồm chủ yếu là cây Lim xanh, Keo tai tượng và cây Quế tại 10 hộ gia đình dân tộc thiểu số ở 3 xã gồm A Vương, Lăng và Ch’ơm của huyện Tây Giang có hoàn cảnh khó khăn nhưng đủ diện tích đất để trồng cây, có năng lực trồng, quản lý, chăm sóc.

Đây là các loại cây trồng phù hợp với đặc hữu tự nhiên của vùng đất Quảng Nam, giúp chống sạt lở, xói mòn và mang lại giá trị kinh tế bền vững cho người dân nghèo, giúp bà con huyện Tây Giang tăng diện tích rừng trồng, tăng độ che phủ rừng ở chính những nơi bị mất rừng, giúp giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt khi nơi đây vừa chịu nhiều thiệt hại nặng nề về người và của cải do thiên tai, lũ lụt, sạt lở đất gây ra trong thời gian vừa qua.

Tại chương trình, Trung tâm truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình cũng đã phối hợp đã trao hơn 160 suất quà tới các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn người đồng bào Cơ Tu của huyện Tây Giang.

Trong những năm gần đây, Trung tâm đã phối hợp thực hiện các chương trình trồng cây xanh trên khắp mọi miền đất nước, với gần một triệu cây xanh được trồng mới góp phần quan trọng trong hành trình đưa màu xanh đến mọi miền Tổ quốc.

Đặc biệt, trong năm 2020, Trung tâm đã đồng hành cùng “Panasonic vì một Việt Nam xanh” trồng 18.000 cây xanh tại Nam Định; cùng “Toyota xanh hóa học đường” trồng 1.400 cây xanh tại 12 trường tiểu học thuộc 16 tỉnh trong cả nước; tiếp tục chặng đường năm thứ 9 “Quỹ một triệu cây xanh” của Tổng công ty Cổ phần sữa Việt Nam với kết quả 41 địa điểm đã được phủ xanh trên 18 tỉnh, thành phố trên cả nước. Cùng với đó, với việc trao tặng 150.000 cây xanh tại tỉnh Tuyên Quang đã cán đích trồng một triệu cây xanh cho Việt Nam.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trong-moi-hon-11000-cay-xanh-giup-cai-thien-sinh-ke-cho-nguoi-dan-134234.html