Trồng mới 2.000 cây xanh tại Khu Di tích Đá Chông

Ngày 9/11, Viện Môi trường và Năng lượng tái tạo phối hợp với Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình Sứ giả môi trường, phát động trồng đồi cây 'Dâng Bác-Ơn Thầy', trồng 2.000 cây thông Mã Vĩ tại Khu Di tích Đá Chông (Ba Vì, Hà Nội).

Theo ông Vũ Trường Xuân, Viện trưởng Viện Môi trường và Năng lượng tái tạo, hoạt động trên nhằm Kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài khởi xướng và phát động “Tết trồng cây” đăng trên Báo Nhân dân (28/11/1959-28/11/2019) và Kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/112019).

Với 2.000 cây thông Mã Vĩ được tại Khu Di tích Đá Chông (K9), hoạt động nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ nâng cao nhận thức, ý nghĩa của phong trào trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tích cực tham gia bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái khu vực, góp phần giữ gìn, tôn tạo Khu Di tích lịch sử đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông.

Các bạn đoàn viên, thanh niên tham gia trồng cây xanh

Các bạn đoàn viên, thanh niên tham gia trồng cây xanh

Chương trình Sứ giả môi trường-Phát động trồng đồi cây “Dâng Bác-Ơn Thầy” thu hút hơn 1.200 đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh của 40 đơn vị là các bộ, ngành, trường học ở Hà Nội và Phú Thọ tham gia.

Trước khi trồng cây, các đại biểu đã thành kính làm Lễ Báo công dâng Bác. Dịp này, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao Huy hiệu Bác Hồ cho các đại biểu tham gia lễ trồng cây.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau khi trồng cây

“Chúng tôi hi vọng, với các hành động, thông điệp cụ thể được đưa ra tại chương trình như: Trồng thêm nhiều cây xanh; không vứt rác bừa bãi; không dùng đồ nhựa một lần; hạn chế sử dụng túi ni lông… sẽ giúp lan tỏa tới cộng đồng một cách mạnh mẽ để cùng chung tay bảo vệ môi trường, giúp môi trường thực sự xanh-sạch và đẹp”, ông Vũ Trường Xuân cho biết.

Cũng theo ông Xuân, hiện môi trường sống đang ô nhiễm nghiêm trọng. Để tập trung sự quan tâm, chú ý của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân Việt Nam đối với tầm quan trọng của môi trường, đồng thời khuyến khích cả cộng đồng cùng “Chung tay - Đồng lòng” tham gia bảo vệ môi trường, ngày 6/11 vừa qua, Viện Môi trường và Năng lượng tái tạo đã có ý tưởng và có Công văn số: 180/CVĐX – INEREN gửi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, đề xuất Chính phủ công nhận chọn ngày 28/11 hằng năm là Ngày Môi trường Việt Nam.

Mai Yên

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/xa-hoi/trong-moi-2000-cay-xanh-tai-khu-di-tich-da-chong-post66694.html