320 hộ dân thị xã Phú Mỹ có nước máy sử dụng sau nhiều năm chờ đợi

Có nước sạch sử dụng, cuộc sống ở thôn Phước Thành, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT đang dần khởi sắc. Giờ đây bà con đang tính chuyện đầu tư vào sản xuất nông nghiệp để cải thiện kinh tế gia đình.

Sau nhiều năm sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt, mới đây 320 hộ dân ở thôn Phước Thành, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có nước máy để sử dụng hàng ngày. Không còn phải đi xa hàng trăm mét để đổi từng can nước, bà con cũng mạnh dạn đầu tư sản xuất, cải thiện kinh tế gia đình.

Nhiều năm liền người dân thôn Phước Thành phải mua từng xô nước vào mùa khô

Nhiều năm liền người dân thôn Phước Thành phải mua từng xô nước vào mùa khô

Ông Trần Văn Đôn, tổ 1, thôn Phước Thành, xã Tân Hòa cho hay, lúc trước do không có nước nên 2 – 3 hộ hùn tiền đào giếng. Tuy nhiên, vào mùa nắng nguồn nước không có, cứ hộ nào dùng trước thì các hộ sau không đủ dùng, phải mang xô đi mua nước từ nơi khác về. Nay thì nguồn nước máy kéo về tận nhà nên đỡ vất vả hơn.

Ông Đôn cho biết, trước đây nguồn nước ở đây khó khăn lắm. Một giếng bơm 1 nhà dùng xong thì 3-4 tiếng sau bơm lại chưa được 1 phuy nước, không đủ sinh hoạt trong gia đình.

Đồng hồ nước được lắp tận nơi cho từng nhà

Còn bà Hồ Kim Anh, tổ 6, thôn Phước Thành, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ thì cho hay: Trước đây vào mùa mưa, người dân trữ nước lại dùng cho cả năm. Thiếu nước sinh hoạt, bà con cũng không dám canh tác cây - con gì. Hiện nay, người dân trong vùng rất phấn khởi vì không còn cảnh phải đi đổi từng can nước như trước.

UBND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, khu vực thôn Phước Thành có 500 hộ sinh sống. Do thiếu nước nên nhiều hộ dân có vườn cây ăn trái như nhãn, xoài, mãng cầu… không dám canh tác vì nguồn nước giếng cũng cạn kiệt, bà con phải đi nơi khác canh tác. Hiện nay nhờ có đường ống nước của Nhà máy nước Phú Mỹ nên hơn 300 hộ dân ở thôn Phước Thành đã có nước sinh hoạt. Thời gian tới sẽ tiếp tục dẫn nước về cho số hộ còn lại để 100% hộ dân trong thôn được dùng nước máy.

Từ ngày có nước máy người dân thoải mái sử dụng không còn lo lắng thiếu nước

Ông Võ Minh Cường, Trưởng ban mặt trận xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ cho biết, có nước đầy đủ, người dân về xây nhà cho con cháu và phát triển trồng trọt, chăn nuôi, qua đó kinh tế hộ gia đình phát triển hơn. Sắp tới Công ty nước sẽ về lại khảo sát trên tuyến ống cũ để tiếp tục đấu nối, rút ngắn đường ống lại cho bà con.

Các hộ dân Phước Thành không sợ thiếu nước dùng

Đại diện Công ty cổ phần cấp nước Phú Mỹ cho biết, thôn Phước Thành nằm trên trục đường Tóc Tiên-Hội Bài, khu vực này cao hơn mặt đường Quốc lộ 51 từ 18-20 mét nên phải khảo sát nhiều lần để đưa nước về cho người dân. Từ tháng 6/2020, khi thi công tuyến ống dẫn nước từ huyện Châu Đức sang phục vụ Khu công nghiệp Phú Mỹ 3, Công ty tiến hành đấu nối hệ thống tuyến ống nhánh dẫn vào các tổ dân cư, lắp đồng hồ nước miễn phí cho từng hộ gia đình.

Theo ông Nguyễn Tiến Vỵ, Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần cấp nước Phú Mỹ, sau 3 tháng thi công, đến giữa tháng 9, hệ thống tuyến ống được đấu nối hoàn chỉnh với hơn 19 km đường ống đưa nước máy đến tận nhà bà con. Đối với các hộ ở khu vực xa đường khoảng 200-300 mét chưa có nước, sắp tới công ty phối hợp với chính quyền địa phương thông báo rộng rãi đến bà con để nhận hồ sơ, sau đó sẽ triển khai thi công đấu nối cho các hộ này. Đa phần ở khu vực Phước Thành tuyến ống đã bao phủ 100%.

Những giếng nước như thế này giờ đây không còn sử dụng

Có nước sạch sử dụng, cuộc sống ở thôn Phước Thành, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT đang dần khởi sắc. Giờ đây bà con đang tính chuyện đầu tư vào sản xuất nông nghiệp để cải thiện kinh tế gia đình, góp phần cho sự phát triển của địa phương./.

Lưu Sơn/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/320-ho-dan-thi-xa-phu-my-co-nuoc-may-su-dung-sau-nhieu-nam-cho-doi-820329.vov