Trong lúc bị truy nã, con bạc gây ra hàng chục vụ cướp ở miền Tây

Trong thời gian bị truy nã về tội Cướp giật tài sản, kẻ mê cờ bạc gây ra hàng chục vụ cướp giật tài sản tại các tỉnh miền Tây

Ngày 12-12, TAND TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Khưu Minh Dũng (34 tuổi; ngụ ấp Phố Dưới B, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) 3 năm 6 tháng tù về tội "Cướp giật tài sản".

Bị cáo Khưu Minh Dũng

Bị cáo Khưu Minh Dũng

Theo cáo trạng, do đam mê cờ bạc dẫn đến nợ nần chồng chất, Dũng nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản để lấy tiền trả nợ. Trước đó, vào ngày 15-8-2013, Dũng bị TAND quận Tân Bình (TP HCM) xử phạt 2 năm tù giam về tội danh trên. Tháng 6-2014, Dũng chấp hành án xong nhưng cuối năm 2014, Dũng tiếp tục cướp giật tài sản tại huyện Châu Thành (Kiên Giang) và bị Công an huyện Châu Thành ra quyết định truy nã vào ngày 19-6-2015. Trong thời gian trốn truy nã, Dũng gây ra hàng chục vụ cướp giật tài sản của người dân tại tỉnh Vĩnh Long và TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp).

Cụ thể, từ tháng 4 đến tháng 7-2017, Dũng chạy xe máy trên các tuyến đường trong nội ô TP Vĩnh Long vờ hỏi thăm rồi cướp điện thoại di động của nạn nhân. Dũng đã thực hiện trót lọt 5 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP Vĩnh Long với tổng giá trị gần 14 triệu đồng.

Vào ngày 13-12-2017, Dũng bị TAND huyện Châu Thành xử phạt 1 năm 3 tháng tù giam; ngày 10-1-2018, Dũng tiếp tục bị TAND TP Sa Đéc xử phạt 6 năm tù giam; ngày 4-5-2018, TAND huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) xử phạt Dũng 4 năm tù cùng về tội "Cướp giật tài sản".

Tính đến nay, Dũng đã bị tuyên phạt tổng cộng 14 năm 9 tháng tù giam.

Tin-ảnh: Ca Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/trong-luc-bi-truy-na-con-bac-gay-ra-hang-chuc-vu-cuop-o-mien-tay-20181212174048141.htm