Trong khi thế giới bắt đầu thử nghiệm 5G thì Trung Quốc đã tính chuyện làm mạng 6G

Hiện nay mạng di động 5G mới chỉ nằm trong các dự án thử nghiệm thì Trung Quốc cho biết họ đã bắt đầu nghiên cứu về mạng 6G.

Ảnh minh họa.

Techinasia dẫn lại lời người đứng đầu bộ phận công nghệ 5G của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Trung Quốc, cho biết nước này đang bắt đầu nghiên cứu những nền tảng đầu tiên cho mạng di động 6G.

Cũng theo đại diện trên, việc phát triển mạng di động 6G sẽ chính thức được Trung Quốc thực hiện vào năm 2020, tuy nhiên để kết nối này có thể thương mại hóa thì người dùng có thể sẽ phải chờ đến năm 2030.

Nếu thông tin này là chính xác thì Trung Quốc sẽ là quốc gia đầu tiên trên thế giới phát triển mạng di động này.

Lúc này mạng di động 5G đang được biết đến là một công nghệ đột phá, cho phép người dùng, có kết nối Internet tốc độ cao. Các loại thiết bị có thể kết nối trực tiếp với nhau, mở ra cơ hội cho thành phố thông minh, xe tự lái.

Các chuyên gia dự đoán, năm 2019 sẽ là thời điểm bùng nổ của mạng di động này.

Nhưng nếu xét theo nguyên tắc mạng di động thế hệ sau nhanh hơn thế hệ trước thì mạng 6G sẽ thế nào?

Trước đây, các nhà nghiên cứu tại đài học Surrey tại Anh đã tiến hành thử nghiệm với mạng 5G. Theo đó tốc độ Internet mà thử nghiệm đạt được đã lên mức 1TB/s, tức là khoảng 100 bộ phim có thể tải xong trong chưa đến 1 giây.

Đó chỉ là con số đạt được trong phòng thí nghiệm, nhưng thực tế với 6G, mọi chuyển có thể trở thành khả thi.

Theo đại diện của Trung Quốc, mạng 6G của họ sẽ có tốc độ kết nối tốt hơn 5G, mở rộng vùng phủ sóng.

Tiện ích của 5G có thể kể đến là tốc độ lớn, độ trễ thấp và vùng phủ sóng rộng. 6G có thể làm tốt hơn cả 3 vấn đề trên.

Nhưng thời điểm này rõ ràng là quá sớm để nói về mạng di động 6G. Mạng di động 5G mất 10 năm để xây dựng chuẩn. Và triển khai mạng này thương mại vẫn có những vấn đề liên quan đến độ ổn định.

Như vậy 6G mà Trung Quốc tuyên bố phát triển có thể chỉ là một cách để “tỏ ra” đi trước của nước này. Trước đó vào năm 2015, Deloitte cho biết Trung Quốc đã đi trước Mỹ trong triển khai 5G. Quốc gia châu Á đã đầu tư nhiều hơn Mỹ 24 tỷ USD và dự kiến bổ sung thêm 400 tỷ USD để xây dựng 350.000 trạm thu phát sóng di động chuẩn mới. Còn Mỹ vẫn chỉ có dưới 30.000 trạm.

TÙNG LINH

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/cong-nghe/trong-khi-the-gioi-bat-dau-thu-nghiem-5g-thi-trung-quoc-da-tinh-chuyen-lam-mang-6g-3480487.html