Trong khi đào mương, người dân phát hiện 5 quả đạn pháo

Ban Chỉ huy quân sự huyện Châu Thành (Tiền Giang) vừa thu gom một 'ổ' đạn pháo nằm trong lòng đất do người dân phát hiện.

Mới đây, khi thuê nhân công đào mương trong vườn, ông Trần Minh Đức, ở ấp Trung, xã Dưỡng Điềm, huyện Châu Thành đã , gồm 5 quả pháo loại 105mm nằm ở độ sâu cách mặt đất khoảng 0,5 mét. Mỗi quả đạn pháo dài khoảng 0,5 mét, trọng lượng gần 4kg, trong tình trạng vỏ bị rỉ sét.

5 quả đạn pháo nằm dưới lòng đất đã được thu gom an toàn,

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy quân sự huyện Châu Thành cử lực lượng đến thu gom các quả đạn pháo này để tiêu hủy, đảm bảo an toàn cho cuộc sống người dân.

Ông Trần Minh Đức chỉ nơi phát hiện 5 quả đạn pháo.

Đây là những quả đạn pháo còn sót lại trong chiến tranh rất nguy hiểm nếu không kịp thời thu gom.

Năm 2018, tại ấp Hòa, xã Dưỡng Điềm, khi thi công công trình, xe cơ giới đã chạm vào một quả đạn pháo nổ tung làm hư hỏng bức tường của trường học và gây thương tích đối với tài xế của phương tiện này./.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/trong-khi-dao-muong-nguoi-dan-phat-hien-5-qua-dan-phao-865837.vov