Trồng hơn 1.300 cây cần sa trong vườn

Công an huyện Chư Prông (Gia Lai) phát hiện Nguyễn Văn Phát (35 tuổi, ở xã Bình Giáo, huyện Chư Prông) trồng hơn 1.300 cây cần sa trong vườn nhà.

Ngày 13/4, qua công tác vận động, Phát đã đến trụ sở Công an huyện Chư Prông trình diện sau khi bị phát hiện trồng hơn 1.300 cây cần sa trong vườn nhà mình.

Cụ thể, hai ngày trước, qua nắm tình hình, nghi ngờ trong vườn nhà của Phát trồng cây cần sa, Công an huyện Chư Prông phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan đến kiểm tra.

 Những cây cần sa được Phát trồng trong vườn.

Những cây cần sa được Phát trồng trong vườn.

Theo đó, có hơn 1.300 cây cần sa, chiều cao từ 11 cm đến 200 cm với tổng trọng lượng khoảng 186 kg tại hiện trường. Tuy nhiên, thời điểm kiểm tra Phát đã lẩn trốn.

Công an huyện Chư Prông xác định số cần sa trên được Phát trồng từ khoảng tháng 1 đến nay. Vụ việc đang được Công an huyện Chư Prông tiếp tục xác minh, xử lý.

Theo Tiền Lê/Tiền Phong

(Zing đặt lại tiêu đề bài viết)

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/trong-hon-1300-cay-can-sa-trong-vuon-post1204112.html