Trống hội từ sân Thiên Trường

Hai mùa giải qua, mỗi trận đấu sân Thiên Trường (Nam Định) thu hút khoảng 1,5 vạn cổ động viên (CĐV) đến sân cổ vũ cho đội bóng con cưng, biến sân nhà của đội bóng thành Nam thành 'chảo lửa' thực sự.

Những thập niên trước, vốn dĩ sân Thiên Trường (còn được gọi là sân Chùa Cuối) đã là nơi “đi dễ khó về” với các đội bóng. Thời ấy, các đội bóng xưng hùng ở đâu không biết, chứ đến thành Nam mà có được 1 điểm khi rời sân Thiên Trường thì đã lấy làm hào hứng lắm. Mạnh một thời như Thể Công, Cảng Sài Gòn, Đồng Tháp, Công an TP Hồ Chí Minh, Công an Hà Nội... cứ hễ đến sân Chùa Cuối tự nhiên như bị khớp, rất khó đá.

Một vài CĐV thành Nam cũng có chiêu tiểu xảo để giúp đội nhà, đó là dùng dây chun bắn đạn bằng cành dâu vào cầu thủ đối phương. Anh nào thích chạy cánh, bám biên thì càng dễ dính “đạn”. Đang dốc bóng cực sung, bỗng nhiên thấy nhói đau ở đùi, phân tâm chút thôi là lỡ thời cơ.

 Sân Thiên Trường luôn có rất đông cổ động viên đến sân cổ vũ.

Sân Thiên Trường luôn có rất đông cổ động viên đến sân cổ vũ.

Chiêu đó nay chắc không còn đắc dụng bởi sự quản lý chặt chẽ, hệ thống camera và các quy định nghiệm ngặt về an ninh. Đây là tín hiệu cho thấy trận đấu tại Cúp Quốc gia 2020 giữa Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai vào chiều nay (23-5) chắc chắn sẽ sòng phẳng, nóng bỏng và đẹp mắt khi trước đó, hai đội tỏ ra cân tài, cân sức trong lượt về V-League 2019 trên sân Thiên Trường. Thầy trò HLV Văn Sỹ gỡ hòa 2-2 ở phút cuối trong sự reo hò phấn khởi của gần 3 vạn CĐV, trong khi sức chứa của sân chỉ là 2 vạn người.

Ngày 21-5, Giám đốc điều hành CLB Nam Định, ông Trần Thái Toàn cho hay: “UBND tỉnh Nam Định đã đồng ý cho phép khán giả vào sân Thiên Trường xem trận đấu vòng loại Cúp Quốc gia 2020 hôm 23-5. Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp chiều 20-5. Chúng tôi đã có văn bản chính thức để thông báo những thông tin liên quan đến trận đấu”. Theo đó, ban tổ chức sân Thiên Trường đã cung cấp số vé vào cửa để đón 50% khán giả vào xem trận đấu giữa Nam Định gặp Hoàng Anh Gia Lai. Giá vé trận đấu có 4 mức, gồm 10.000 đồng, 30.000 đồng, 40.000 đồng và 70.000 đồng/vé. Đây là mức giá khá mềm so với mặt bằng chung của các sân cỏ trên cả nước. Nam Định là tỉnh còn nhiều khó khăn, đời sống người dân vẫn còn vất vả nên với mức giá dễ chịu như trên, CĐV thành Nam đã luôn đồng hành với đội bóng con cưng.

Hậu vệ Văn Thanh (Hoàng Anh Gia Lai) đang nóng lòng ra sân vào chiều nay. Hậu vệ này vẫn còn nhớ rõ ấn tượng của mùa trước, khi Hoàng Anh Gia Lai làm khách tại Thiên Trường chứa gần 3 vạn khán giả. Văn Thanh bộc bạch: “Thi đấu trên sân có nhiều khán giả, cầu thủ chúng tôi đá rất sung. Dù trận đấu trong khuôn khổ Cúp Quốc gia sân Thiên Trường bị hạn chế khán giả vào sân, nhưng tôi tin khoảng 1 vạn CĐV Nam Định cũng đủ giúp cho cầu thủ đôi bên thi đấu nhiệt tình, đẹp mắt”.

Hoàng Anh Gia Lai trận này đón chào sự trở lại của ngoại binh Chevaughn Walsh cùng cặp trung vệ ngoại Damir Memovic và Kelly Kester Oahimijie. Ngày 21-5, Hoàng Anh Gia Lai đã có mặt ở Nam Định. Đội thắng trận này sẽ gặp Quảng Ninh tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia, đá vào hôm 30-5, tại sân Cẩm Phả. Nếu thắng Nam Định, Hoàng Anh Gia Lai sẽ ở lại miền Bắc để chuẩn bị gặp Quảng Ninh. Nếu thua, họ sẽ quay về phố núi.

Với thầy trò HLV Văn Sỹ, Cúp Quốc gia không phải là ưu tiên trong bối cảnh Nam Định đặt mục tiêu trụ hạng V-League ở mùa giải năm nay. Nhưng trận đấu với Hoàng Anh Gia Lai vào chiều nay vô cùng đặc biệt, đánh dấu sự trở lại của bóng đá nước nhà sau một thời gian “nghỉ chơi” để phòng, chống dịch Covid-19. Dù khán giả chỉ được vào sân hạn chế (khoảng 1 vạn người) nhưng chắc chắn đây sẽ là trận cầu được người hâm mộ nước nhà hết sức quan tâm. Hoàng Anh Gia Lai thi đấu đẹp mắt đã đành, còn đội bóng thành Nam cũng quái chiêu đủ trò.

Dù đội bóng nào đi tiếp thì CĐV có lẽ là người vui mừng hơn cả. Sau quãng thời gian tạm dừng vì dịch Covid-19, nay trái bóng tròn sẽ lăn trở lại trên các sân cỏ cả nước. Không còn cảnh thi đấu trong sân không có CĐV, không còn cảnh người hâm mộ đứng sau hàng rào xem thi đấu giao hữu. Sẽ là tưng bừng vào sân cổ vũ, là khua chiêng đánh trống. Tiếng trống hội chiều nay ở sân Thiên Trường không chỉ là tiếng trống báo hiệu bóng đá nước nhà đã trở lại mà còn minh chứng cho việc Chính phủ và người dân Việt Nam đã phòng, chống dịch Covid-19 hết sức thành công theo cách của riêng mình.

Bài và ảnh: HẢI ĐĂNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/trong-hoi-tu-san-thien-truong-618686