Trọng Hoàng, Văn Kiên và nhiều sự xuất hiện bất ngờ ở ĐT Việt Nam

HLV Park Hang-seo điền nhiều cái tên gây bất ngờ vào danh sách đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho King's Cup.

Chiều muộn ngày 27/5, danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho King's Cup đã được công bố. HLV Park Hang-seo lên danh sách 23 tuyển thủ cho giải đấu tại Thái Lan.

Trường hợp gây bất ngờ đầu tiên là Văn Toản. Thủ môn sinh năm 1999 đang có phong độ tốt tại V.League và giúp CLB Hải Phòng đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng. Trước khi danh sách chính thức được công bố, nhiều người cho rằng anh có thể được dành cho U22 Việt Nam sẽ tập trung trong ít ngày tới.

Văn Toản được trao cơ hội ở đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

Văn Toản được trao cơ hội ở đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo lại bất ngờ điền tên Văn Toản thay vì Bùi Tiến Dũng hay những người đàn anh khác. Bước đi này có thể được hiểu là sự chuẩn bị về kinh nghiệm trận mạc cho thủ môn trẻ đất cảng.

Cái tên thứ hai cần được nhắc đến là hậu vệ Trần Văn Kiên. Cầu thủ của CLB Hà Nội từng được "cơ cấu" trong thành phần dự vòng chung kết U23 châu Á 2018. Tuy nhiên, hậu vệ sinh năm 1996 bị thầy Park gạch tên vào phút cuối vì gặp vấn đề về tim, không đảm bảo thi đấu đỉnh cao.

Trần Văn Kiên thường xuyên thi đấu ở CLB Hà Nội. Ảnh: Thanh Hà.

Trường hợp Trọng Hoàng cũng rất đáng nói. Đẳng cấp của cầu thủ xứ Nghệ là không thể phủ nhận, nhưng anh không thi đấu suốt từ sau Asian Cup 2019 do vấn đề thủ tục. Đây có thể coi là sự ưu ái của HLV Park danh cho cậu trò cưng.

Tiền đạo Anh Đức trở lại cũng được xem là điều thú vị. Tiền đạo người Bình Dương rời đội tuyển sau AFF Cup 2018 và trong lần trả lời gần đây, đội trưởng của CLB Bình Dương cũng khá thờ ơ với việc được triệu tập trong bối cảnh thầy Park phải tính toán nhân sự khi cả đội tuyển U22 lẫn đội tuyển quốc gia cùng tập trung.

Trọng Hoàng nhận ưu ái từ HLV Park Hang-seo khi vẫn góp mặt tại đội tuyển. Ảnh: Minh Chiến.

Trường hợp cuối cùng là thủ môn Trần Nguyên Mạnh. Cũng giống đàn anh Trọng Hoàng, tài năng của thủ thành sinh năm 1991 đã được chứng minh. Nhưng sau tấm thẻ đỏ ở trận Việt Nam gặp Indonesia tại AFF Cup 2016, anh "bặt vô âm tín" mỗi lần đội tuyển hội quân.

Nhiều người hiểu chuyện cho rằng Nguyên Mạnh bị kỷ luật ngầm vì hành động bộc phát của mình và "án treo" này dài vô thời hạn. Kết quả, sau những nỗ lực và sự thể hiện ở CLB, cựu thủ môn U23 Việt Nam đã được trở lại.

Truyền hình Thái Lan tung video nhắc lại thất bại của đội nhà Kênh truyền hình Thairath phát sóng clip hoạt hình nói về nỗi thất vọng của CĐV bóng đá Thái Lan thời gian qua để khẳng định "Voi chiến" sẽ thể hiện sức mạnh tại King's Cup 2019.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/trong-hoang-van-kien-va-nhieu-su-xuat-hien-bat-ngo-o-dt-viet-nam-post950554.html