Trọng Hoàng và các cựu cầu thủ xứ Nghệ mang tết đến với những mảnh đời khó khăn

Chỉ còn vài ngày nữa là đến tết nguyên đán, nhưng vẫn còn đó nhiều mảnh đời khốn khó. Nhân dịp này, tuyển thủ Nguyễn Trọng Hoàng và các cựu cầu thủ xứ Nghệ đã mang tết đến với những mảnh đời khó khăn.

Trọng Hoàng và những người bạn của mình đi thiện nguyện.

Trọng Hoàng và những người bạn của mình đi thiện nguyện.

Hôm qua 7/2, trên facebook cá nhân, tuyển thủ Nguyễn Trọng Hoàng của đội bóng Viettel đã đăng tải những tấm ảnh anh cùng các người bạn của mình đi thiện nguyện cùng lời chia sẻ: “Hạnh phúc là sự sẻ chia. Mong cho mọi người đều được đón một cái tết vẹn tròn, ấm áp”. Lời sẻ chia cùng việc làm của Trọng Hoàng và những người bạn là các cựu cầu thủ của xứ Nghệ đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi và động viên của cộng đồng mạng.

Trò chuyện cùng chúng tôi, Trọng Hoàng cho biết: “Tôi và các anh em cầu thủ Nghệ An như Văn Hoàn, Văn Bình, Đức Cường… có mở một trung tâm bóng đá cộng đồng mang tên Nghệ Football, và mỗi dịp về quê là anh em lại tụ hợp nhau làm một điều gì đó cho quê nhà. Năm nay do cận tết nên anh em chúng tôi gom góp mua quần áo ấm, bánh kẹo và những phần quả đến sẻ chia với Trung tâm trẻ mồ côi và khuyết tậm 19-3 tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh”.

Trọng Hoàng cho biết, bản thân anh và các đồng đội cảm thấy rất vui khi làm được một điều gì đó cho quê nhà Nghệ An, đồng thời mong muốn sẽ tạo dựng được mỗi quỹ cố định để có thể giúp đỡ nhiều hơn cho những mảnh đời còn khốn khó của tỉnh nhà trong thời gian tới.

Theo Tuấn Hoàng/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/trong-hoang-va-cac-cuu-cau-thu-xu-nghe-mang-tet-den-voi-nhung-manh-doi-kho-khan/20210208044115820