Trọng Hoàng, Hùng Dũng được thầy Park lựa chọn đá SEA Games 30 cùng U22 Việt Nam

Chiến lược gia người Hàn Quốc đã chọn Hùng Dũng và Trọng Hoàng là 2 gương mặt quá tuổi cùng U22 Việt Nam đá SEA Games 30.

Theo quy định của BTC SEA Games 30, ở môn bóng đá nam, mỗi đội bóng sẽ được đăng ký 20 cầu thủ, trong đó đã bao gồm 2 cầu thủ quá 22 tuổi.

Tối 18/11, HLV Park Hang Seo đã chọn 2 gương mặt quá tuổi tham dự SEA Games 30 cùng U22 Việt Nam.

Thầy Park chọn Trọng Hoàng, Hùng Dũng đá SEA Games 30.

Thầy Park chọn Trọng Hoàng, Hùng Dũng đá SEA Games 30.

Theo đó, hai cầu thủ được chiến lược gia người Hàn Quốc tin tưởng là Hùng Dũng và Trọng Hoàng.

Đây là 2 gương mặt đáp ứng được đầy đủ những tiêu chí mà HLV Park Hang Seo yêu cầu, đó là có sức khỏe, chơi được ít nhất 2 vị trí trở lên và am hiểu triết lý bóng đá của ông.

Dưới thời của HLV Park Hang Seo, Trọng Hoàng và Hùng Dũng là 2 vị trí bất khả xâm phạm trong đội hình của ĐT Việt Nam.

Hai cầu thủ này có nền tảng thể lực sung mãn, thi đấu máu lửa, phù hợp với chiến thuật phòng ngự phản công.

Ở SEA Games 30, các trận đấu diễn ra trên mặt sân cỏ nhân tạo với mật độ 2 ngày 1 trận nên yếu tố sức khỏe được ưu tiên hàng đầu.

Mặt khác, thầy Park hy vọng kinh nghiệm của Hùng Dũng và Trọng Hoàng có thể giúp U22 Việt Nam hiện thực hóa giấc mơ săn tấm HCV.

Như vậy, chiến lược gia người Hàn Quốc muốn bổ sung 2 cầu thủ giàu kinh nghiệm ở tuyển Việt Nam cho hàng hậu vệ và tiền vệ U22 Việt Nam.

Cả hai cầu thủ này cũng đều đáp ứng tiêu chí của ông thầy sinh năm 1995.

Cụ thể, thầy Park đã đưa ra tiêu chí: "Tôi gọi người cần cho những vị trí yếu nhất. Cầu thủ này không những phải đá được trên 2 vị trí khác nhau mà còn phải là tuyển thủ quốc gia và có khả năng hồi phục thể lực để đáp ứng mật độ thi đấu”.

Với việc không gọi tiền đạo, HLV Park Hang Seo đặt niềm tin vào những chân sút trẻ như Tiến Linh, Đức Chinh hay Hoàng Đức.

Sau khi rút gọn danh sách U22 Việt Nam còn 18 cầu thủ, 8 cầu thủ đang tập trung ở ĐTQG gồm Quang Hải, Văn Hậu, Thành Chung, Tiến Linh, Hoàng Đức và Trọng Hùng cùng 2 cầu thủ quá tuổi Trọng Hoàng và Hùng Dũng được bổ sung cho U22 Việt Nam.

Theo kế hoạch, U22 Việt Nam sau khi chính thức chốt danh sách 20 cầu thủ sẽ lên đường sang Philippines dự SEA Games vào ngày 22/11.

Lịch thi đấu Sea Games 30 của U22 Việt Nam. (Nguồn Zing.vn).

Quốc Bảo

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/van-hoa-giai-tri/trong-hoang-hung-dung-duoc-thay-park-lua-chon-da-sea-games-30-cung-u22-viet-nam-d111423.html