Trọng Hoàng hồi phục, HLV Park Hang-seo thở phào nhẹ nhõm

Tuyển Việt Nam đã có buổi tập thứ hai trên đất Qatar. Trong Hoàng đã có thể ra sân tập cùng đồng đội. HLV Park Hang-seo muốn củng cố hàng phòng ngự theo sơ đồ 3-4-3 quen thuộc.

Thầy trò HLV Park Hang-seo bước vào buổi tập thứ hai trong chuyến tập huấn chuẩn bị cho chiến dịch Asian Cup 2019.

Sau một ngày tập nhẹ để giảm sức ì và làm quen với thời tiết cũng như nhịp sinh học khi lệch múi giờ, ở buổi tập thứ 2, thuyền trưởng tuyển Việt Nam đã cho các học trò tăng dần khối lượng cũng như chất lượng của buổi tập.

Điểm nhấn trong buổi tập này là việc BHL của chiến lược gia người Hàn Quốc đã gia tăng các bài tập để củng cố hệ thống phòng ngự.

Có thể thấy rằng, để đối đầu với các đội bóng tây Á, những quốc gia có nền bóng đá hàng đầu châu lục cùng với thể hình cao to, ông Park đã muốn các học trò cải thiện khả năng phòng ngự.

Trong cuộc họp báo sau trận đấu tập trước Triều Tiên, Ông Park đã không ngại mà hé lộ những toan tính của mình khi quân đoàn của ông đối đầu với các đội bóng rất mạnh.

Nhà cầm quân 60 tuổi chia sẻ rằng muốn có điểm trước “hai gã khổng lồ” Iran và Iraq thì điều đầu tiên và cần thiết phải làm của tuyển Việt Nam là không để thủng lưới.

Bài toán vá lỗ hỏng ở những tình huống đá phạt mà tuyển Việt Nam thường bị đánh bại ở AFF Cup cũng như trận đấu tập vừa qua trước Triều Tiên được đem ra làm ví dụ để các tuyển thủ nơi hàng phòng vệ rút kinh nghiệm.

Để đạt mục đích tiến sâu vào VCK Ansian Cup này, đội bóng Sao vàng nhiều khả năng phải dùng chiến thuật phòng ngự phản công.

Như đã từng biết, để phục vụ ý đồ này, nhà cầm quân người Hàn thường bố trí đội hình chiến thuật 3-4-3 đầy thực dụng mà trong đó, sự cơ động của hai hậu vệ cánh là điều tiên quyết dẫn đến sự thành công.

Với việc cài ải sau khi đạt mục đích vô địch AFF Cúp, ngôi sao hậu vệ biên phải, Trọng Hoàng đã dính chấn thương.

Và nỗi lo này được nhân lên gấp đôi khi người mà BHL của ông Park dự định sẽ trám vào chỗ này cũng dính chân thương mà thậm chí là không thể tiếp tục tham dự chiến dịch.

Thế nhưng, trong buổi tập vừa qua, Trọng Hoàng đã mang lại một tín hiệu rất lạc quan đến với tuyển Việt Nam khi anh có thể ra sân và tập luyện cùng đồng đội.

Mặc dù vẫn phải tập riêng theo giáo án của HLV thể lực Willander Fonseca, nhưng tiền vệ người xứ Nghệ đã bắt đầu được tiếp xúc với trái bóng và không gặp khó khăn với những đường chuyền ở cư ly ngắn và trung bình.

Sự trở lại của một hậu vệ vốn dĩ là cầu thủ chạy cánh cùng những sự hòa nhập rất tốt của các tân binh nơi hàng phòng ngự như Tấn Tài và thậm chí là phương án hậu vệ phải của chân sút Ngân Văn Đại đã mang đến một sự phấn chấn cho ban huấn luyện của ông thầy người Hàn.

Ngày mai, 31.12, tuyển Việt Nam sẽ có cuộc đấu tập cuối cùng với tuyển Philippines trước khi chính thức bước vào chiến dịch chinh phục Asian Cup 2019.

Theo thông tin từ BHL thì trận cầu giao hữu này sẽ là một trận đấu mà giới truyền thông cũng như người hâm mộ không thể dự khán.

Sau trận đấu này, đội bóng Sao Vàng sẽ bay sang UAE vào ngày 4.1.2019. Tuyển Việt Nam sẽ mở màn chiến dịch chinh phục Asian Cup bằng cuộc đối đầu trước Iraq vào ngày 8.1.

Sau đó là cuộc chiến chống lại binh đoàn đã từng dự World Cup, tuyển Iran vào ngày 12.1. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ kết thúc vòng đấu bảng vào ngày 16.1 bằng cuộc chạm trán với Yemen.

Chia sẻ về tâm trạng khi lần đầu tham dự một giải đấu lớn ở tầm châu lục, tiền vệ Phạm Đức Huy khẳng định bản thân mình và đồng đội không cảm thấy bị áp lực trước đấu trường Asian Cup.

“Do VCK Asian Cup 2019 diễn ra ngay sau khi kết thúc AFF Cup nên mục tiêu mà HLV trưởng Park Hang-seo đặt ra với toàn đội là nhanh chóng phục hồi thể lực để có sức cạnh tranh tốt tại các trận đấu được dự báo sẽ rất khó khăn sắp tới.

Tôi và đồng đội đã đồng hành dưới dự dẫn dắt của HLV trưởng Park Hang-seo trong một quảng thời gian khá dài nên thấm nhuần triết lý và hiệu tường tận cách chơi bóng theo ý đồ BHL.

Tôi tin vào chiến thuật và đấu pháp mà thầy Park đề ra trong từng trận đấu, trước từng đối thủ. Thế cho nên chúng tôi không cảm thấy bất kỳ áp lực nào cũng như không hề e dè những đối thủ được đánh giá là có đẳng cấp cao hơn rất nhiều so với tuyển Việt Nam”, tiền vệ đang chơi bóng cho Hà Nội FC chia sẻ.

Trong một diễn biến liên quan, sau khi đội bóng nước nhà đoạt huy chương vàng AFF Cúp mà không có mục tiêu thì mới đây, trong một tuyên bố, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã quyết định trao cho thầy trò HLV Park Hang-seo mục tiêu lọt vào top bốn ở lần thứ hai bơi ra biển lớn đấu trường châu Á.

Anh Trần

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/trong-hoang-hoi-phuc-hlv-park-hang-seo-tho-phao-nhe-nhom-104264.html