Trọng Hoàng có được gọi tham dự SEA Games?

Tiền vệ Trọng Hoàng bất ngờ ngỏ ý muốn được cùng U22 Việt Nam tại SEA Games 30. Anh cũng khẳng định sẽ nỗ lực hết mình nếu nhận được sự tín nhiệm. Hiện tại HLV Park Hang Seo vẫn giữ bí mật tiêu chí để chọn 2 cầu thủ trên 22 tuổi cho U22 Việt Nam...

Trợ lý Lee Young-jin - cánh tay phải đắc lực của HLV Park Hang-seo.đang hướng dẫn các cầu thủ luyện tập

Trợ lý Lee Young-jin - cánh tay phải đắc lực của HLV Park Hang-seo.đang hướng dẫn các cầu thủ luyện tập

“Chúng ta sẽ ưu tiên vị trí mà U22 Việt Nam yếu nhất. Thứ 2 là cầu thủ có thể chơi trên 2 vị trí trở lên, từ ĐTQG xuống và có tốc độ phục hồi nhanh nhất. Bởi chúng ta chỉ có 20 cầu thủ tham dự SEA Games và 2 trong số đó đã là các thủ môn”. HLV Park Hang seo đã cho báo chí biết.

Trọng Hoàng là cầu thủ luôn có được thể lực sung mãn, tinh thần chiến đấu cao và phong độ tốt trong mọi hoàng cảnh, nên khả năng gọi anh tham dự SEA Games lần này rất cao vì ĐT U22 cần một cầu thủ dày dạn và bản lĩnh như Trọng Hoàng để tiến tới trận đấu cuối cùng.

Trọng Hoàng khao khát được cống hiến cho ĐT U22

Đội tuyển U22 Việt Nam đã hội quân nhưng quân số chưa được đầy đủ quân số do nhóm cầu thủ của Hà Nội FC, Thanh Hóa, Quảng Nam và Phố Hiến vướng trận tranh play-off và chung kết Cúp QG. Ông Lee Young-jin - cánh tay phải đắc lực của HLV Park Hang-seo đang hướng dẫn các cầu thủ luyện tập bên cạnh sự chỉ đạo của thầy Park.

Ông Park lo lắng về lịch thi đấu sẽ ảnh hưởng phong độ của cầu thủ và mục tiêu đoạt HCV là khó khăn.

“Rõ ràng là kết quả bốc thăm phản ánh đúng nỗi lo lắng của chúng ta. Đội chủ nhà Philippines vào bảng A chỉ có 5 đội thi đấu 4 trận. Còn nhóm bảng B thì có 6 đội và chúng ta phải thi đấu 5 trận. Hơn nữa đối thủ lại có Indonesia và Thái Lan. Việc chúng ta phải chơi thêm 1 trận cũng có thể xem là gánh nặng. Chúng ta biết khi đá vòng bảng theo tần suất 2 ngày/trận. Các đội bảng B phải thi đấu nhiều hơn bảng A một trận. Tức là bất lợi khác nhiều”, nhà cầm quân người Hàn Quốc nói.

Về lịch tập luyện của ĐT U22 tại Hà Nội và sau đó di chuyển vào TP HCM để đi Philippines, ông Park tiết lộ: “Hiện tại sân cỏ nhân tạo tại TP HCM chưa có một sân nào đảm bảo được sự tập trung tối đa của cầu thủ U22 Việt Nam. Hai sân ở TP HCM, 1 sân ở trường đại học, 1 sân ở ngoại thành. Sân ở trường đại học thì không tập trung được vì có nhiều học sinh, sinh viên. Còn sân ở ngoại thành thì lạc hậu quá rồi. Thứ nhất là vậy.

Thứ 2 là vào ngày 17/11 tới, chúng ta có một trận nội bộ với U22 Myanmar ở sân cỏ nhân tạo. Sân cỏ nhân tạo ở Hà Nội có ở VFF và PVF nữa. Đó là vì sao chúng tôi quyết định lui lại ngày vào trong TP HCM. Về mặt tâm sinh lý cầu thủ, đến ngày 18/11 đi TP HCM, ĐT sẽ thích ứng với điều kiện khí hậu và thời tiết. Ban y tế cho rằng ĐT nghỉ 1 vài ngày rồi sau đó sang Philippines để thi đấu trận với Brunei tại SEA Games thì là phù hợp".

Cầu thủ Đình Trọng đang trong quá trình dưỡng thương, nhưng HLV Park vẫn gọi vào ĐT U22. Việc gọi cầu thủ này có thể coi là “mạo hiểm”, nhưng ông Park Hang Seo lại có lý giải khác:

“Hiện nay Đình Trọng có tên trong 27 người tập trung lần này cho U22 Việt Nam. Chấn thương của Trọng tốt lên rất nhiều rồi. Như tôi chia sẻ, tôi muốn chọn Trọng để theo dõi sát sao tình hình hồi phục chấn thương của bạn ấy. Bác sỹ của đội tuyển sẽ trả lời rõ hơn vấn đề này vào một ngày tới. Tôi nghĩ tôi giải thích thì không bằng được các bác sỹ, những người có chuyên môn. Bác sỹ sẽ trả lời rõ hơn.

Thứ 2 nữa, danh sách đó tôi chưa chọn 20 cầu thủ. Chúng ta chưa có gì phải vội cả. Thậm chí chúng ta có thể chọn 2 cầu thủ trên 22 tuổi nữa. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi”. Ông nhấn mạnh.

Tuấn Ngọc

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/the-thao/trong-hoang-co-duoc-goi-tham-du-sea-games-477623.html