Trọng Hoàng chấn thương, ĐT Việt Nam 'gãy' đội hình 3-4-3

Đội hình đã giúp ĐT Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 từ '3-4-3' trở thành '3-0-3' khi bộ tứ Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Tuấn Anh, Văn Hậu đều đang gặp vấn đề với chấn thương.

Văn Lâm – Duy Mạnh, Ngọc Hải, Tiến Dũng – Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Tuấn Anh, Văn Hậu – Quang Hải, Văn Toàn, Tiến Linh (Công Phượng) là những cái tên ưa thích của HLV Park Hang Seo trong sơ đồ 3-4-3 của ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.

Đội hình đã giúp ĐT Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng G hồi cuối năm 2019, bây giờ chỉ còn là “3-0-3” khi bộ tứ Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Tuấn Anh, Văn Hậu đều đang gặp vấn đề với chấn thương.

Đội hình đã đưa ĐT Việt Nam lên ngôi đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 hồi cuối năm 2019

Đội hình đã đưa ĐT Việt Nam lên ngôi đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 hồi cuối năm 2019

Trọng Hoàng vừa bị rách rách cơ tứ đầu đùi trái, dự kiến sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 6-8 tuần. Như vậy, cầu thủ chạy cánh phải của ĐT Việt Nam gần như chắc chắn không kịp bình phục để lên đường sang UAE vào tháng Sáu tới.

Hùng Dũng dính chấn thương gãy chân sau cú xoạc bóng kinh hoàng của Hoàng Thịnh trên sân Thống Nhất hôm 23/3. Tiền vệ trung tâm này sẽ dự kiến sẽ phải nghỉ thi đấu tới hết năm 2021.

Văn Hậu dính chấn thương đầu gối phức tạp và đang phải chạy đua với thời gian để kịp trở lại trong đợt tập trung ĐT Việt Nam sắp tới. Cầu thủ chạy cánh trái này vẫn chưa ra sân thi đấu ở mùa giải 2021.

Tuấn Anh là người duy nhất có thể thi đấu ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, tiền vệ HAGL vẫn chưa có thể trạng tốt nhất sau 1 tháng vắng mặt vì chấn thương “bí ẩn”. HLV Kiatisuk chỉ đưa Tuấn Anh vào sân từ ghế dự bị trong những phút cuối ở 3 trận gần nhất của HAGL.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ hội quân trong tháng Năm với đợt tập huấn chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 10/5 đến ngày 18/5 sẽ diễn ra tại Bình Đình. Giai đoạn 2 từ ngày 19/5 cho đến ngày 26/5 sẽ diễn ra tại Hà Nội, sau đó lên đường sang UAE.

Hiện tại, ĐT Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm. Malaysia đứng nhì bảng với 9 điểm. Tiếp theo lần lượt là Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm) và cuối cùng là Indonesia (0 điểm). Theo lịch thi đấu, ĐT Việt Nam sẽ gặp Indonesia và ngày 7/6, gặp Malaysia vào ngày 11/6/2021 và gặp UAE vào ngày 15/6. /.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/trong-hoang-chan-thuong-dt-viet-nam-gay-doi-hinh-3-4-3-854041.vov