Trồng hoa Tết, người mừng - kẻ lo

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Ở thời điểm này, nông dân tại các vùng trồng hoa trên địa bàn T.P Thái Nguyên đang tất bật thu hoạch hoa đưa ra chợ bán. Năm nay, bên cạnh nhiều nhà vườn hoa nở đúng độ thì một số nhà vườn do xuống giống muộn hoa nở không đúng thời điểm Tết khiến chủ vườn lo lắng.

Vườn hoa ly đỏ của anh Dương Văn Quyền, xóm Làng Mon, xã Thịnh Đức (T.P Thái Nguyên hiện mới đang nhú nụ.

Vườn hoa ly đỏ của anh Dương Văn Quyền, xóm Làng Mon, xã Thịnh Đức (T.P Thái Nguyên hiện mới đang nhú nụ.

Thực tế tại một số vùng trồng hoa trên địa bàn T.P Thái Nguyên vào thời điểm hiện tại, chúng tôi thấy nhiều nhà vườn đã thu hoạch vãn hoa. Tại vườn hoa của gia đình anh Từ Văn An, xóm Ba Nhà, xã Linh Sơn, anh An chia sẻ với chúng tôi: Năm nay gia đình tôi trồng 3 sào hoa, gồm: Cúc, lay ơn, ly và hồng. Do xuống giống sớm hơn khoảng 10 ngày so với năm trước, nên các loại hoa đều nở đúng độ. Hiện tại, khách đến mua đã vãn, giá bán cũng cao hơn năm ngoái. Nếu như năm trước, hoa cúc bán với giá từ 3-4 nghìn đồng/khóm thì năm nay bán với giá 5-6 nghìn đồng/khóm; tương tự hoa lay ơn, ly có giá bán được giá cao hơn từ 2 đến 3 nghìn đồng/bông.

Trái ngược với vườn hoa của anh An đã thu hoạch thì vườn hoa của chị Nguyễn Thị Luyến, xóm Bến đò, xã Linh Sơn hiện nay mới chớm nụ. Đang tưới nước ấm, quây ni-lon cho các luống hoa, chị Luyến buồn rầu nói: Gia đình tôi năm nay trồng gần 6 sào hoa, gồm: Cúc, lay ơn, ly. Các giống hoa được tôi xuống giống vào đúng khung thời vụ của năm ngoái, nhưng năm nay do thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài ở thời điểm cuối tháng 11 (âm lịch) nên hiện tại hoa mới bắt đầu ra nụ. Tôi đang dùng các biện pháp để “thúc” cho hoa nở nhưng chắc khó thành công.

Mặc dù có kinh nghiệm trồng hoa hơn 10 năm nay, anh Dương Văn Quyền, xóm Làng Mon, xã Thịnh Đức cũng có khoảng 1 sào hoa ly đỏ không nở kịp vào dịp Tết. Anh Quyền cho biết: Năm nay những vườn hoa nở đúng độ bông rất đẹp vì hoa không phải đưa vào kho lạnh. Tuy nhiên, một số nhà vườn do không dự đoán được thời tiết nên nở muộn, đặc biệt đối với các loại: Ly, lay ơn, huệ tây.

Bên cạnh một số hộ dân trồng hoa không khỏi lo lắng vì hoa nở muộn, lại thêm hiện nay do dịch COVID-19 xuất hiện trở lại, các nhà vườn khá vắng khách đến mua hoa. Cũng theo các hộ dân ở vùng trồng hoa, năm trước vào thời điểm này, khách đến mua hoa tấp nập, thì nay giảm hẳn. Chị Nguyễn Thị Thanh Huyền, tổ 12, phường Quang Trung, thường xuyên mua hoa tại vùng trồng hoa xã Linh Sơn bán tại chợ Thái chia sẻ: Những năm trước, ở thời điểm này tôi thường đặt mua hàng nghìn gốc hoa để bán dịp Tết, nhưng năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên mỗi lần tôi chỉ dám mua vài chục khóm, bán hết lại lấy tiếp chứ không dám mua với số lượng lớn.

Bà Ngô Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp T.P Thái Nguyên chia sẻ: Trồng hoa vụ đông thường mang lại lợi nhuận khá lớn, nhất là những loại hoa mới, lạ. Nếu hoa nở vào đúng dịp áp Tết thì người trồng có thể thu nhập tới 30 đến 50 triệu đồng/sào. Tuy nhiên, trồng hoa phụ thuộc rất lớn vào yếu tố thời tiết. Nếu thời tiết thất thường, hoa nở không đúng thời điểm Tết thì coi như vụ đó bị thất thu.

Theo số liệu thống kê, vụ đông năm nay, toàn thành phố trồng gần 20ha hoa. 3 tháng vất vả chăm hoa, được giá, lợi nhuận cao là điều mà hầu hết các nông dân trồng hoa mong mỏi. Tuy nhiên, vụ hoa năm nay, bên cạnh một số hộ trồng hoa mừng vì hoa nở đúng độ, bán được giá, thì cũng có nhiều nhà vườn hoa không kịp nở vào dịp Tết. Hơn nữa hiện nay, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp khiến nhiều người dân chưa bán được hoa thấp thỏm lo âu.

Sơn Lâm

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/kinh-te/trong-hoa-tet-nguoi-mung-ke-lo-281136-108.html