Trồng hoa màu dưới ruộng, thu hàng trăm triệu đồng

Nhờ duy trì và phát triển mô hình đưa màu xuống ruộng, nhiều hộ dân ở H.Trần Văn Thời (Cà Mau) có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Nhiều hộ dân ở H.Trần Văn Thời (Cà Mau) có thêm nguồn thu nhập cả trăm triệu đồng/năm nhờ áp dụng mô hình trồng hoa màu trên đất ruộng - Ảnh: Anh Quốc

Hằng năm, vào khoảng tháng 11 đến tháng 12 âm lịch là bà con nông dân ở một số xã vùng ngọt hóa của H.Trần Văn Thời bắt đầu xuống giống vụ hoa màu dưới ruộng. Các loại hoa màu được trồng nhiều nhất là bí đỏ, bí đao, dưa gang, dưa hấu, đậu bắp…

Thu nhập gấp 4 - 5 lần trồng lúa

Theo đánh giá của bà con nông dân, so với trồng lúa thì trồng màu trên đất ruộng có chi phí thấp nhưng thu nhập cao hơn gấp nhiều lần. Ông Đinh Văn Phúc, ngụ ấp Minh Hà A, xã Khánh Bình Đông, cho biết nếu làm lúa, sau khi trừ chi phí, trung bình mỗi héc ta cho thu nhập khoảng 20 - 25 triệu/năm. Trong khi đó trồng trên đất ruộng nếu thành công bà con có thu nhập khoảng 120 triệu/ha/năm.

Giai đoạn đầu vụ vừa qua thời tiết không thuận lợi, mưa lớn kéo dài gây ngập úng, thiệt hại nhiều diện tích. Tuy vậy, năng suất các loại hoa màu vẫn ổn định và giá cả cao hơn so với năm trước nên nông dân rất phấn khởi. Hộ bà Ngô Thị Hồng, ở ấp 5, xã Trần Hợi, trồng bí đỏ, hồ hởi: “So với năm trước, năm nay giá bí đỏ cao hơn 1.000 - 1.500 đồng/kg. Hiện tại bí loại 1 giá 7.000 - 7.500 đồng/kg, trong khi năm rồi chỉ có 5.000 - 6.000 đồng/kg”. Còn ông Tăng Hữu Bằng, ở ấp Minh Hà A, xã Khánh Bình Đông, cho biết năm nay gia đình ông trồng 2 bờ bí đỏ với chiều dài khoảng 1.000 m, tổng thu nhập trên 100 triệu đồng.

Tăng nhanh diện tích

Do mang lại hiệu quả kinh tế khá cao nên thời gian qua chính quyền địa phương và bà con nông dân luôn duy trì và ngày càng mở rộng diện tích trồng màu trên đất ruộng. Ông Đinh Văn Phúc, ấp Minh Hà A, cho biết trước đây ấp này chỉ có vài hộ trồng, giờ có đến hơn 22 hộ với tổng diện tích hơn 48 ha, chủ yếu trồng bí đỏ, bí đao và dưa gang.

Ông Cao Chiến Thi, Trưởng ấp Minh Hà A, đánh giá về hiệu quả trồng màu trên đất ruộng: “Nói chung, năm nay bà con nông dân ở đây vừa trúng mùa, vừa trúng giá. So với sản xuất lúa, người dân có thu nhập cao hơn gấp nhiều lần, nhiều hộ thu nhập gần 200 triệu đồng/năm. Qua khảo sát, nhiều hộ cho biết năm tới sẽ trồng hết diện tích đất còn lại”.

Cũng theo ông Thi, ấp Minh Hà A tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con tiếp tục đưa màu xuống ruộng, nâng diện tích trồng hoa màu dưới ruộng của toàn ấp năm tới lên khoảng 80 - 100 ha. Ngoài ra, ấp sẽ chủ động liên hệ với các ngành liên quan tìm nguồn vốn để giúp bà con nông dân có điều kiện đầu tư cho sản xuất.

Anh Quốc

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/trong-hoa-mau-duoi-ruong-thu-hang-tram-trieu-dong-1079522.html