Trồng hoa hồng theo clip, mẹ 'ngã ngửa' thu về hẳn 1 vựa khoai tây

Hầu như những ai yêu cây cảnh đều đã 1 lần thử học theo cách trên mạng, thế nhưng kết quả thì không phải ai cũng như ai, bà mẹ trẻ dưới đây là 1 ví dụ cho việc 'đánh Đông mà được Bắc'.

Theo đó, thời gian trước cộng đồng yêu cây rộ lên phong trào trồng cây bằng củ khoai tây. Có người đã thành công với cách trồng này, tuy nhiên cũng có không ít người gặp phải tình huống oái oăm, dở khóc, dở cười khiến mọi người “hoang mang”.

Mới đây, bà mẹ trẻ có tên Lê Thị Vũ Huyền bất ngờ trở thành “nạn nhân” của việc học theo các clip trên mạng khi trồng hoa hồng nhưng kết quả hồng chết hết chỉ còn lại… khoai tây.

Khoai tây được trồng trong thùng xốp thì ra là kết quả của 1 lần trồng hoa hồng.

Chị Vũ Huyền chia sẻ:

“Đợt em xem thấy có clip giâm cành hồng bằng cách cắm vô củ khoai tây, thế là em làm theo. Ai dè đâu, giâm 10 cành hồng thì chết cả 10 cành nhưng khoai tây thì lại mọc mầm và lên ầm ầm.

Tới hôm nay thì em có được bây nhiêu củ khoai (cho 1 gốc) đây. Cả ngày hôm nay em ngẫm nghĩ mà mắc cười quá xá, thật là clip hướng dẫn thì thấy dễ tưởng là thiệt ai dè "đời không như mơ.”

Đi kèm với dòng tâm sự ngắn, chị Huyền đăng tải thêm hình ảnh thành quả của mình khiến chị em bất ngờ. Hồng mặc dù đã chết nhưng khoai tây lại quá năng xuất, cho củ to, đều mà lại còn nhiều….

1 gốc khoai tây đến ngày thu hoạch...

Năng suất của cây khoai tây trồng vu vơ này còn cao hơn cả những người có chủ đích trồng.

Chia sẻ với bà mẹ trẻ, nhiều chị em cũng từng gặp trường hợp này tỏ ra đồng cảm và khuyên chị nên giữ đúng cách làm này, nhưng đừng trồng hồng mà chuyển sang trồng khoai tây để có khoai tây sạch “ăn chơi”.

Pepper Asia chia sẻ: “Bạn giống hệt mình, hồng không thấy đâu toàn khoai mọc mầm.”

Oanh Ngoc Tran hài hước: “Khoai này giống ngon đấy. Đúng là đời luôn bất ngờ, trồng hoa ra khoai.”

Bên cạnh đó, có nhiều ý kiến cho rằng chị Huyền trồng chưa đúng "kĩ thuật" nên làm chết cây. Những người đã từng trồng thành công với cách làm này đã tìm ra công thức "chuẩn" như sau:

Để bắt đầu trồng hoa hồng bằng củ khoai tây, bạn cần chuẩn bị:

- 1 củ khoai tây cỡ lớn (càng to càng tốt)

- Cành hoa hồng tươi, khỏe mạnh, dài từ 18-20 cm

- Dụng cụ trồng: Bay nhỏ, kéo, nước tưới, chai nhựa, chậu trồng

Cách trồng rất đơn giản:

Bước 1: Chuẩn bị cành hồng

Cắt nụ, bông, lá và gai ở nửa thân dưới. Đối với phần gốc cành, cắt chéo một góc 45 độ.

Ngoài ra, bạn cũng cần nhúng gốc cành vào bột quế. Quế là một tác nhân chống vi khuẩn tự nhiên nhằm ngăn ngừa thối rễ do độ ẩm liên tục.

Bước 2: Chuẩn bị đất trồng và khoai tây

Có thể chuẩn bị đất trồng trong chậu hoặc đào sẵn lỗ trồng cây trong vườn nhà bạn, tưới thêm nước cho đất đủ ẩm.

Đối với củ khoai tây, dùng đũa hoặc tuốc-nơ-vít để tạo một lỗ nhỏ trên thân củ khoai tây sao cho lỗ vừa vặn với thân cành hồng.

Bước 3: Trồng cây

Cắm cành hồng vào củ khoai tây đã đục lỗ, chú ý không làm nát gốc của cành. Sau đó, trồng khoai vào hố, vun đất vừa đủ để vùi hết củ khoai, chỉ để lộ phần cành tiếp xúc với khoai lên trên.

Bước 4: Làm nhà kính cho cây

Lấy chai nhựa lớn ấn nhẹ xuống chậu cây để miệng chai chìm xuống đất vững chắc. Việc tạo một nhà kính mini từ chai nhựa như vậy sẽ giúp nhiệt độ và độ ẩm được ổn định, không bị ảnh hưởng nhiều bởi thời tiết bên ngoài.

Bước 5: Chăm sóc cây

Đặt chậu cây ở nơi râm mát, không có ánh nắng mặt trời trực tiếp. Mỗi ngày, bạn tưới vừa đủ ẩm đất và nhấc chai nhựa ra vài phút để vết ghép thoáng khí. Chú ý trong quá trình chăm sóc tránh chạm vào cành để cây ổn định rễ.

Sau khoảng vài ngày, cây đã cứng cáp có thể di chuyển ra vị trí có nhiều ánh sáng hơn, tuy nhiên vẫn không được để dưới nắng trực tiếp.

Hàng ngày, tưới vừa đủ nước vì hồng luôn cần đất ẩm để có thể phát triển tốt nhất. Sau 1 tuần, khi rễ cây đã cứng cáp là bạn có thể chuyển ra trồng trong vườn.

Chúc các bạn thành công!

Theo Lê Lê (Khám Phá)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nha-nong/trong-hoa-hong-theo-clip-me-nga-ngua-thu-ve-han-1-vua-khoai-tay-929836.html