Trồng hàng trăm cây cần sa bị phát hiện

Ngày 27/2/2021, Công an huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai cho biết, vừa phát hiện tại nhà ở thôn 6, xã Ia Blang do ông Trần Hưng (SN 1983) quê TP. Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk quản lý trồng trái phép cây cần sa.

Theo đó, Công an huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai phát hiện có 2 thửa đất rẫy tại thôn 6, xã Ia Blang trồng tổng cộng 230 cây cần sa. Ngoài ra, mở rộng tìm kiếm, Công an huyện Chư Sê còn phát hiện tại vườn ươm của nhà này có 284 bầu đất để ươm cây giống, trong đó có 64 bầu đất có cây cần sa đã lên mầm, cây cao nhất khoảng 5cm.

Cây cần sa con tại nhà ông Trần Hưng

Cây cần sa con tại nhà ông Trần Hưng

Bước đầu, ông Trần Hưng khai, năm 2019, ông được bà ngoại giao quản lý, canh tác đám rẫy trên. Năm 2019, ông Trần Hưng được một người đàn ông trú tại Đắk Lắk cho một túi hạt giống cây cần sa. Cuối tháng 9/2020, ông Trần Hưng mang số hạt giống này ra gieo trồng với mục đích phục vụ chăn nuôi gia súc. Đến tháng 2/2021, ông Trần Hưng đã lấy hạt giống từ cây trưởng thành và tiếp tục ươm 284 bầu như đã nêu.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Chư Sê tiếp tục điều tra xác minh, xử lý.

LN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/trong-hang-tram-cay-can-sa-bi-phat-hien-20210228084454477.htm