Trong dịp Tết Nguyên đán, người dân tuyệt đối không được đốt pháo hoa nổ

Người dân cần nhận thức đúng những quy định của Nghị định 137 chỉ được sử dụng pháo hoa không gây ra tiếng nổ, còn pháo hoa nổ thì bị cấm.

Nghị định 137 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 11/1/2021 và thay thế nghị định 36/2009, trong đó có quy định, người dân chỉ cần có “năng lực hành vi dân sự đầy đủ” sẽ được sử dụng pháo hoa mà không cần phải xin phép trong dịp Lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm. Tuy nhiên, người dân cần nhận thức đúng những quy định của Nghị định 137 chỉ được sử dụng pháo hoa không gây ra tiếng nổ, còn pháo hoa nổ thì bị cấm. Do đó, mọi người cần phân biệt rõ “pháo hoa” và “pháo hoa nổ” để tránh vi phạm pháp luật. Pháo hoa là sản phẩm được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện tạo ra các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian, không gây ra tiếng nổ. Còn pháo hoa nổ là loại pháo nổ gây ra tiếng rít, tiếng nổ và hiệu ứng màu sắc trong không gian.

Một cửa hàng bán sản phẩm pháo hoa an toàn không nổ ở Hà Nội. (Ảnh: Zing)

Một cửa hàng bán sản phẩm pháo hoa an toàn không nổ ở Hà Nội. (Ảnh: Zing)

Việc sử dụng trái phép các loại pháo hoa nổ và pháo nổ dùng để vui chơi, giải trí trong dịp tết là hành vi bị nghiêm cấm. Nếu bị phát hiện thì sẽ bị xử lý hành chính hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Luật sư Đặng Văn Cường - Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho biết: "Người dân nên lưu ý là những loại pháo mà phát ra tiếng nổ, phát ra tiếng rít mà có thuốc pháo thì những loại pháo đấy là cấm; không được phép mua bán, sử dụng tàng trữ trái phép các loại pháo nổ, pháo hoa. Nếu như số lượng 6 kg thì có thể phải đối mặt với chế tài hành chính các hình phạt có thể lên đến 40.000.000 đồng và đã phạt mà còn vi phạm có thể bị xử lý hình sự. Còn đối với các loại pháo hoa nổ và pháo nổ từ 6 kg trở lên thì hành vi này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự và mức chế tài nghiêm khắc nhất thì có thể đến 15 năm tù./.

Thu Hiền/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/trong-dip-tet-nguyen-dan-nguoi-dan-tuyet-doi-khong-duoc-dot-phao-hoa-no-836717.vov