Trong đêm cứu ngư dân bị đứt lìa bàn chân

Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam cho biết, đơn vị đã phối hợp cùng Viện Y học biển cứu kịp thời ngư dân gặp nạn khi hành nghề tại vùng biển phía bắc quần đảo Hoàng Sa trước cơn bão số 6.

Tàu SAR 412 tiếp cận tàu QNg 98848 TS để cứu thuyền viên gặp nạn

Tàu SAR 412 tiếp cận tàu QNg 98848 TS để cứu thuyền viên gặp nạn

Cụ thể, lúc 13 giờ 43 phút ngày 06-11, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (thuộc Cục Hàng hải Việt Nam - Bộ Giao thông Vận tải) tiếp nhận tin báo nạn từ thuyền trưởng tàu cá QNg 98848 TS khi đang hành nghề tại vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa, có thuyền viên tên Võ Văn Toàn (23 tuổi) gặp tai nạn lao động khiến bàn chân phải anh Toàn đứt lìa và bất tỉnh sau đó.

Trực ban Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã yêu cầu thuyền trưởng cho tàu ngưng hành nghề, hướng dẫn hải trình an toàn nhất khẩn trương chạy về đất liền. Đồng thời phối hợp cùng Viện Y học biển triển khai tư vấn y tế từ xa, hướng dẫn các thuyền viên trên tàu sơ cứu, cầm máu cho anh Toàn.

Sau cấp cứu nạn nhân được đưa lên tàu SAR 412 để tiếp tục được chăm sóc tích cực và đưa về đất liền

Đến 15 giờ 36 cùng ngày, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu chuyên dụng SAR 412 thường trực tại Đà Nẵng khẩn trương rời bến thực hiện nhiệm vụ cấp cứu cho thuyền viên tàu QNg 98848 TS, Trung tâm cấp cứu 115 TP Đà Nẵng cử một ê kíp bác sĩ cùng đi theo tàu.

Đến 20 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận được tàu QNg 98848 TS, ê kíp nhân viên cứu nạn cùng y bác sĩ được triển khai lên tàu QNg 98848 TS để cấp cứu cho nạn nhân.

Sau cấp cứu nạn nhân được đưa lên tàu SAR 412 để tiếp tục được chăm sóc tích cực và đưa về đất liền. Đến 02 giờ 09 phút ngày 07-11, tàu SAR 412 đã đưa nạn nhân về đến Đà Nẵng, nạn nhân bước đầu đã qua cơn nguy kịch và được chuyển vào bệnh viện địa phương để tiếp tục điều trị.

NGỌC PHÚC

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/trong-dem-cuu-ngu-dan-bi-dut-lia-ban-chan-627129.html