Trọng Đại quá... 'cao số'

Dù là cầu thủ đa năng, chơi được cả tiền vệ và trung vệ nhưng con đường trên tuyển của Trọng Đại quá lận đận. Trong khi đồng đội Hoàng Đức đã lên đội tuyển quốc gia thì cầu thủ người Hải Dương vẫn luôn phải vất vả tìm chỗ đứng ở U.22, U.23.

Tiền vệ Nguyễn Trọng Đại (phải) đã không thể thuyết phục được HLV Park Hang-seo giữ lại dự VCK U23 châu Á 2020

Tiền vệ Nguyễn Trọng Đại (phải) đã không thể thuyết phục được HLV Park Hang-seo giữ lại dự VCK U23 châu Á 2020

Có màn thể hiện xuất sắc trong vai trò đội trưởng và trung vệ ở vòng chung kết (VCK) U.19 châu Á 2016 nhưng hào quang sớm đã khiến tài năng trẻ của Viettel không giữ được phong độ, mất suất đá chính ở World Cup U.20 sau đó 7 tháng. Nỗ lực tìm lại mình, dưới thời HLV Park Hang-seo, sau VCK U.21-2017, Trọng Đại được bổ sung lên đội tuyển U.22 dự M150 Cup. Nhưng sang Thái Lan trước khi vào giải thì Trọng Đại là một trong 4 cái tên bị loại. Tại VCK U.23 châu Á 2018, dù không được ra sân phút nào nhưng Trọng Đại vẫn vinh dự là một trong 23 người hùng trở về trong vinh quang.

Tuy nhiên, đó là giải đấu quốc tế cuối cùng mà anh có tên tham dự. Lỡ hẹn với Asiad 18 vì chấn thương, Trọng Đại cũng không có tên trong chiến dịch vòng loại U.23 châu Á 2020. Chỉ trở lại ở trận giao hữu với U.22 Myanmar vào giữa năm 2019 và lại được ra sân trước U.22 Trung Quốc ở Hồ Bắc, nhưng không may mới phút 16 Trọng Đại đã bị chấn thương (nhường chỗ cho Thái Quý). Chấn thương này khiến anh lỡ luôn trận đấu với U.22 UAE sau đó. Vận đen vẫn đeo đuổi, tiếp tục có tên trong danh sách 27 cầu thủ đầu tiên được triệu tập chuẩn bị cho SEA Games 30 nhưng khi vào TP.Hồ Chí Minh, trước khi lên đường sang Philippines, Trọng Đại là một trong 5 cái tên bị loại, và bây giờ là cuộc chia tay trên đất Thái Lan. Sinh năm 1997, đây là VCK U.23 châu Á mà anh còn có thể tham dự nhưng quá “cao số”.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202001/trong-dai-qua-cao-so-2982172/