Trong cuộc gặp bất thường, Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh đảm bảo ổn định chính trị

Có vẻ như cuộc gặp này mới được lên lịch gần đây bởi một số quan chức tỉnh của Trung Quốc đã sắp xếp lại lịch họp thường niên để có thể đến dự cuộc gặp.

Ông Tập Cận Bình - Ảnh: Bloomberg

Trong một cuộc họp bất thường của các nhà lãnh đạo hàng đầu Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh đến việc cần phải đảm bảo ổn định chính trị - đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy đảng cầm quyền ngày một lo lắng về tác động xã hội của nền kinh tế đang chững lại.

Theo Bloomberg trích từ Tân Hoa Xã, trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo hàng đầu tỉnh và các bộ trưởng tại Bắc Kinh trong ngày thứ Hai, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Đảng Cộng sản cần phải chú trọng đến việc cần phải ngăn chặn và giải quyết nhiều rủi ro lớn.

Ông chỉ ra hiện có nhiều mảng mà các nhà lãnh đạo cần phải quan tâm đến nhiều lĩnh vực, từ chính trị cho đến ý thức hệ hay nền kinh tế, môi trường và tình hình bên ngoài.

Chủ tịch Tập Cận Bình nói: “Đảng đang đối diện với nhiều phép thử trong việc duy trì quản lý, cải cách và mở cửa nền kinh tế thị trường trong bối cảnh chung của bên ngoài. Đảng đối diện với nhiều rủi ro về tinh thần, thiếu năng lực, xa rời người dân, thụ động và tham nhũng. Đánh giá trên được dựa trên tình hình thực tế”.

Dù Chủ tịch Trung Quốc đã từng đưa ra một số lời cảnh báo tương tự, trong đó có vào tháng 2/2018, tuyên bố trong ngày thứ Hai nhấn mạnh đến sự khẩn cấp. Thông điệp rủi ro nghiêm trọng với đảng mới so với thông điệp từ các tuyên bố trước.

Cuộc gặp gỡ giữa Chủ tịch Trung Quốc và các nhà lãnh đạo hàng đầu tỉnh cũng như các bộ trưởng được tổ chức cùng ngày khi Trung Quốc công bố kinh tế tăng trưởng thấp nhất tính từ khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009.

Số liệu không khỏi khiến người ta lo lắng về đà tăng trưởng kinh tế ổn định kéo dài nhiều thập kỷ qua vốn đã mang lại nhiều tác động chính trị sẽ không còn được duy trì.

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đồng thời đang phải ứng phó với một nước Mỹ “cứng rắn hơn” dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tổng thống Trump đã tăng thuế với hàng trăm tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, điều này không khỏi tác động xấu đến nhiều thị trường tài chính khắp thế giới.

Có vẻ như cuộc gặp này mới được lên lịch gần đây bởi một số quan chức tỉnh của Trung Quốc đã sắp xếp lại lịch họp thường niên để có thể đến dự cuộc gặp. Truyền thông nhà nước cũng không được thông báo trước.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh-quoc-te/trong-cuoc-gap-bat-thuong-chu-tich-trung-quoc-nhan-manh-dam-bao-on-dinh-chinh-tri-3490346.html