Trông chờ Chelsea 'hãm đà' tiến của Man City

Thứ bảy này, Chelsea là đội bóng cuối cùng trong tốp 6 trong nỗ lực ngăn chặn bước tiến vũ bão của Man City khi tiếp đội đầu bảng trên sân Stamford Bridge. Cả Premier League đang trông chờ vào thầy trò HLV Sarri ít nhất có thể cầm chân đội bóng có cách biệt 2 điểm với đội nhì bảng Liverpool và hơn chính Chelsea tới 10 điểm!

Trước vòng 16 Premier League

HLV Sarri.

Chưa đầy một tháng trước, Chelsea sánh ngang hàng với Man City và Liverpool và được dự đoán sẽ tranh ngôi vô địch với hai đội bóng này sau khi có bước khởi đầu ấn tượng (thắng 8/11 trận). Thế nhưng kể từ khi không vượt qua được West Ham và Everton, nhất là hai trận thua trước Tottenham và Wolverhampton – đội bóng chỉ giành 1 điểm qua 6 trận trước đó, Chelsea bỗng sa sút thất vọng, khó hiểu. Nếu để thua Man City cuối tuần này, Chelsea gần như không còn hy vọng tranh ngôi vô địch nữa.

Trái lại, một chiến thắng trước Man City sẽ sống lại hy vọng khi chứng tỏ rằng, họ có thể đánh bại đội bóng mạnh nhất. CĐV của Chelsea và trung lập có thể tin rằng thầy trò HLV Sarri sẽ làm được điều gì đó đặc biệt bởi trên sân Stamford, HLV người Italia này vẫn bất bại kể từ khi ông dẫn dắt Chelsea (thắng 9/12 trận ở các mặt trận). Tính cả giai đoạn cuối mùa trước, Chelsea bất bại 16 trận trên sân nhà trong hơn 8 tháng qua. Nếu Chelsea đánh bại được Man City, Premier League sẽ đón tia hy vọng mới rằng, cuộc đua vô địch không còn là cuộc đua “song mã” nữa và chính bản thân Chelsea củng cố được vị trí trong tốp trước sự cạnh tranh của hai đội bóng thành London là Tottenham và Arsenal. Ngược lại, nếu thất bại, Chelsea sẽ bị đẩy khỏi tốp 4.

Phía Man City, đơn giản là quá mạnh. Đội bóng của HLV P. Guardiola hiện nay được coi là một tập thể xuất nhất bóng đá Anh từ trước tới nay. Chỉ có Liverpool là đang bám đuổi Man City với cách biệt 2 điểm. Nếu trận đấu sớm thắng Bournemouth, đội bóng thành phố cảng sẽ tạm thời lên đầu bảng và mong chờ Chelsea giữ lại 3 điểm trên sân Stamford Bridge.

Hy vọng nhỏ nhoi cho Chelsea là những điểm mà Man City đánh rơi mùa này đều nằm trên sân khách. Dù không giành đủ 3 điểm thì một điểm cũng “hãm đà” tiến của các nhà đương kim vô địch. Nhiều khả năng Chelsea và Man City sẽ chia điểm trận “đại chiến” này.

Đội hình dự kiến của hai đội :

Chelsea : Kepa; Azpilicueta, Rudiger, Luiz, Alonso; Kante, Jorginho, Loftus-Cheek; Pedro, Giroud, Hazard

Man City : Ederson; Walker, Otamendi, Laporte, Delph; Gundogan, Fernandinho, Bernardo; Mahrez, Jesus, Sterling.

*Với phong độ ổn định, Liverpool sẽ lấy 3 điểm trên sân của Bournemouth trận đấu sớm nhất vòng 16. Tottenham, Arsenal và cả Man United tuần này không gặp đối thủ mạnh, có thể củng cố vị trí của mình.

XUÂN HOÀNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/item/38502902-trong-cho-chelsea-%E2%80%9Cham-da%E2%80%9D-tien-cua-man-city.html