Trồng cây khai xuân để môi trường bệnh viện thêm xanh-sạch-đẹp

Bệnh viện K đã triển khai nhiều giải pháp để thực hiện xây dựng môi trường bệnh viện xanh-sạch-đẹp như trồng cây xanh, phát động phong trào 'Ngày thứ 6 xanh - sạch - đẹp' kêu gọi toàn thể cán bộ nhân viên y tế, người bệnh và người nhà người nhà cùng nhau dọn vệ sinh phòng bệnh, phòng khám

Cách đây 60 năm, vào dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động phong trào Tết trồng cây trên cả nước. Từ đó đến nay, Tết trồng cây trở thành nét đẹp văn hóa của người Việt mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

GS.TS Trần Văn Thuấn, Giám đốc bệnh viện chia sẻ, nhớ ơn Bác, làm theo lời Bác và hưởng ứng phát động của Bộ Y tế xây dựng Bệnh viện Xanh, sạch, đẹp, trong những năm qua Bệnh viện đã làm tốt công tác trồng cây xanh, giữ gìn cảnh quan, môi trường bệnh viện xanh- sạch - đẹp.

GS.TS Trần Văn Thuấn- Giám đốc Bệnh viện K phát biểu tại Lễ chào cờ đầu năm mới và phát động Tết trồng cây xuân Canh Tý 2020 của Bệnh viện

GS.TS Trần Văn Thuấn- Giám đốc Bệnh viện K phát biểu tại Lễ chào cờ đầu năm mới và phát động Tết trồng cây xuân Canh Tý 2020 của Bệnh viện

Nhân dịp xuân mới, kỷ niệm 60 năm lời kêu gọi Tết trồng cây của Bác, Bệnh viện K phát động Tết trồng cây nhân dịp Xuân Canh Tý 2020 với sự tham gia đóng góp cây, hoa của tất cả các Viện, Trung tâm, khoa, phòng, đơn vị, bộ phận thuộc bệnh viện”.

Trong chương trình, 70 cây xanh và hoa đại diện cho các đơn vị đã được trồng mới trong khuôn viên Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, tất cả cán bộ nhân viên bệnh viện đều tham gia Lễ phát động với tinh thần hăng hái, phấn khởi coi hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tết trồng cây và góp phần bảo vệ môi trường bệnh viện.

“Chúng ta hãy giữ vững và phát huy nét đẹp để “Tết trồng cây” thực sự là ngày hội lớn “Làm cho đất nước càng ngày càng Xuân”, xây dựng Bệnh viện Xanh, sạch, đẹp” - Giám đốc Bệnh viện K nhấn mạnh.

Thời gian qua, thực hiện cuộc phát động xây dựng bệnh viện xanh- sạch- đẹp của Bộ Y tế, Bệnh viện K đã phát động phong trào “Ngày thứ 6 xanh - sạch - đẹp” kêu gọi toàn thể cán bộ nhân viên y tế bệnh viện, người bệnh và người nhà người nhà cùng nhau dọn vệ sinh phòng bệnh, phòng khám, phòng làm việc vào lúc 16h chiều thứ 6 hàng tuần để bệnh viện xanh hơn, sạch hơn và đẹp hơn.

Các bác sỹ, điều dưỡng, cán bộ nhân viên, người lao động và người bệnh điều trị tại bệnh viện K đã tích cực tham gia, quyết tâm chung tay giữ gìn, bảo vệ cảnh quan bệnh viện, chỉnh trang, làm đẹp khuôn viên phòng bệnh, khu điều trị với những việc làm cụ thể được duy trì thường xuyên vào chiều thứ 6 hàng tuần nhằm hình thành thói quen, nếp sinh hoạt văn hóa, văn minh của mỗi người…

Qua đó, giúp nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, nhân viên y tế và đặc biệt là người bệnh và người nhà giữ gìn vệ sinh, cảnh quan bệnh viện hướng đến nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh.

ThS.BS Nguyễn Bá Tĩnh- Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện K cho biết theem, trong dịp Tết Nguyên đán 2020 vừa qua, bệnh viện đã tổ chức phân công, công khai danh sách cán bộ y tế thường trực 24/24h, đảm bảo dự trù đủ thuốc, máu, trang thiết bị, bố trí giường bệnh, các phương tiện để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu trong những ngày Tết.

Đồng thời, bệnh viện đã tổ chức kiểm tra kỹ hệ thống phòng chống cháy nổ, hệ thống điện; phối hợp với các đơn vị để bảo vệ an ninh bệnh viện, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân viên y tế và người bệnh trong những ngày nghỉ Tết.

Lãnh đạo Bệnh viện K cùng các khoa, phòng trồng cây để xây dựng môi trường bệnh viện thêm xanh-sạch-đẹp

Ngoài ra, bệnh viện cũng tổ chức chăm sóc, phục vụ chu đáo, cử lãnh đạo bệnh viện động viên, thăm hỏi và chúc Tết người bệnh còn nằm lại điều trị nội trú cả về vật chất và tinh thần.

Dịp Tết Nguyên đán 2020, bệnh viện đã vận động được hơn 3 tỷ đồng tiền mặt trao cho gần 8.000 lượt người bệnh, bệnh viện đã phối hợp với Quỹ Ngày mai tươi sáng cùng các đơn vị từ thiện tổ chức chương trình "Chuyến xe yêu thương" với 04 đợt, đưa hàng ngàn người bệnh về quê ở các tỉnh phía Bắc, miền Trung đón Tết sum vầy cùng gia đình; tổ chức bữa cơm tất niên cho hơn 600 người bệnh.

Mỗi thầy thuốc, nhân viên y tế của bệnh viện đã luôn cố gắng là chỗ dựa, đồng hành cùng người bệnh theo đúng tinh thần “Trao hy vọng - nhận niềm tin”.

Thái Bình

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/trong-cay-khai-xuan-de-moi-truong-benh-vien-them-xanh-sach-dep--n168295.html