Trồng cây cảnh quan để phát triển du lịch sinh thái cho 7 tuyến đường

Theo kế hoạch của Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai, để phát triển du lịch sinh thái trong thời gian tới, khu bảo tồn có kế hoạch tận dụng đất ven đường trên các tuyến đường chính trong khu bảo tồn để phục vụ khách du lịch tham quan.

Theo đó, giai đoạn 2021-2025, khu bảo tồn sẽ trồng một số loại cây muồng hoa đào, thành ngạnh... ở hai bên đường cho 7 tuyến chính với tổng chiều dài trên 123km, cần khoảng 40,6 ngàn cây. Cụ thể, tuyến đường 761 dài trên 26km, đường Trung ương Cục dài 8km, đường Khu ủy dài gần 14km, đường Hiếu Liêm dài trên 28km, đường 625 dài trên 15km, đường nguyên liệu giấy dài trên 11km và đường từ trạm Bà Cai đến bờ đập Hiếu Liêm.

Thời gian qua, khu bảo tồn cùng với một số doanh nghiệp du lịch trên địa bàn đã tổ chức nhiều tuyến tham quan rừng, tìm hiểu đa dạng sinh học được nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đánh giá cao.

Ngọc Liên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/202103/trong-cay-canh-quan-de-phat-trien-du-lich-sinh-thai-cho-7-tuyen-duong-3047830/