Trồng cần sa trong vườn nhà

Vào khoảng 17 giờ ngày 15-1, phòng Phòng chống tội phạm ma túy BĐBP Bình Phước phối hợp với Đồn BP Thanh Hòa kiểm tra, phát hiện ông Phạm Hùng Cường, SN 1963, trú tại ấp 3 xã Thanh hòa, huyện Bù Đốp trồng cây cần sa trong vườn nhà.

Lực lượng chức năng phá bỏ và thu giữ cây cần sa tại vườn nhà ông Cường.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện trong khu vực vườn tiêu của gia đình ông Cường có trồng 37 cây cần sa, có kích thước khoảng 0,6 đến 1m. Qua điều tra, ông Cường khai nhận do không biết đây là cây cần sa và nghe người khác nói đây là loài cây có thể giúp cho heo nhanh chóng tăng cân, mau lớn nên ông đã mang về trồng để phục vụ việc chăn nuôi của gia đình mình. Ngay tại buổi kiểm tra, cơ quan điều tra đã tiến hành lập biên bản đồng thời thu giữ tang vật để tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã xảy ra nhiều vụ việc người dân do không nhận biết được về hình dạng cũng như tác hại của loài cây này nên đã đem về trồng trong vườn nhà mình. Vụ việc một lần nữa dấy lên báo động về tình trạng tái diễn trồng cây cần sa trong vườn nhà đặc biệt là tại các vùng sâu vùng xa của tỉnh nơi trình độ dân trí của người dân còn thấp, họ không nhận thức được tác hại của việc trồng, sử dụng loại cây này làm trái với quy định của pháp luật.

Thế Cường

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/trong-can-sa-trong-vuon-nha/