Trồng cần sa cho gia súc, gia cầm ăn trị bệnh, người đàn ông ở Vĩnh Long bị phạt

Ngày 12-10, Công an xã Hòa Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông B.Đ.H. (42 tuổi, ngụ ấp 7, xã Hòa Lộc, huyện Tam Bình) về hành vi vi phạm các quy định về phòng chống ma túy.

Trước đó, bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an phát hiện tại khu vườn cam sành của ông H. có trồng hàng trăm cây cần sa. Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và thu giữ 304 cây cần sa. Tổng số cần sa khoảng 57kg, chiều cao mỗi cây khoảng 1,5m được trồng trong các chậu nhựa.

Theo cơ quan công an, khu vực trồng cây cần sa có hàng rào che chắn cẩn thận và nằm khuất trong vườn cam sành nên rất khó phát hiện.

Tại cơ quan công an, ông H. thừa nhận đã trồng cây cần sa khoảng 2 tháng nay, mục đích là để cho gia súc, gia cầm ăn trị bệnh.

Với hành vi nêu trên, cơ quan công an đã lập biên bản vi phạm và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông H. với số tiền 3,5 triệu đồng. Đồng thời đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số cây cần sa trên.

QUỐC AN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/trong-can-sa-cho-gia-suc-gia-cam-an-tri-benh-nguoi-dan-ong-o-vinh-long-bi-phat-690916.html