Trong 5 tháng, Myanmar thu về 300 triệu USD từ xuất khẩu gạo

Myanmar ước tính thu được 302 triệu USD từ việc xuất khẩu 889.991 tấn gạo và gạo tấm cho các đối tác thương mại trong 5 tháng đầu năm tài chính 2022 - 2023 (tính từ ngày 1/4/2022 đến ngày 31/3/2023).

Myanma xuất gạo trong 5 tháng thu về 300 triệu USD. Ảnh: customstoday.com.pk

Myanma xuất gạo trong 5 tháng thu về 300 triệu USD. Ảnh: customstoday.com.pk

Tờ Global New Light of Myanmar ngày 7/9 đưa tin, các phương tiện truyền thông dẫn lời Liên đoàn các nhà sản xuất gạo Myanmar (MRF) cho biết, khoảng 44 công ty xuất khẩu đã xuất đi hơn 731.590 tấn gạo ra thị trường nước ngoài qua đường biển.

Cùng với đó, hơn 158.400 tấn gạo được chuyển đến các nước láng giềng thông qua các cửa khẩu biên giới.

Các phương tiện truyền thông cho biết thông qua thương mại hàng hải, Myanmar đã xuất khẩu gạo và gạo tấm sang các nước trong khu vực, các nước ở châu Phi và các nước thành viên (EU).

Trong khi đó, gạo Myanmar vận chuyển qua các cửa khẩu biên giới sang các nước láng giềng, bao gồm cả Trung Quốc và Thái Lan.

Cũng theo MRF, quốc gia Đông Nam Á này đã vận chuyển hơn 1,4 triệu tấn gạo và gạo tấm cho các đối tác thương mại nước ngoài trong giai đoạn từ ngày 1/10/2021 đến ngày 31/3/2022. Trước đó, nước này cũng thu về 700 triệu USD từ 2 triệu tấn gạo xuất khẩu ra nước ngoài trong năm tài chính 2020-2021 (từ ngày 1/10/2020 đến ngày 30/9/2021).

Năm tài chính hiện tại của Myanmar bắt đầu vào ngày 1/4 sau khi quốc gia này thay đổi chu kỳ năm tài chính từ tháng 10 năm trước tới tháng 9 năm sau sang chu kỳ tháng 4 năm trước tới tháng 3 năm sau, bắt đầu từ năm 2022./.

H.Thủy (Theo THX)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/trong-5-thang-myanmar-thu-ve-300-trieu-usd-tu-xuat-khau-gao/257491.html