Trồng 200 cây sao đen tại Trạm Kiểm lâm Khánh Phú

Khu Bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà có tổng diện tích 19.285,83ha, nằm trên địa bàn 4 huyện: Cam Lâm, Diên Khánh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, có đa dạng sinh học rất cao...

Ngày 22-2, ông Nguyễn Phước Bảo Cảnh - Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà cho biết, hưởng ứng Tết trồng cây và Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025, mới đây, ban quản lý đã tổ chức trồng mới 200 cây sao đen trên diện tích khoảng 0,4ha tại Trạm Kiểm lâm Khánh Phú (huyện Khánh Vĩnh). Hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức của người dân địa phương trong việc bảo vệ rừng, đa dạng sinh học…

Khu Bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà có tổng diện tích 19.285,83ha, nằm trên địa bàn 4 huyện: Cam Lâm, Diên Khánh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, có đa dạng sinh học rất cao. Tại khu bảo tồn, hệ động vật có 28 bộ, 88 họ và 274 loài, trong đó đã ghi nhận có 70 loài thuộc lớp thú, 144 loài thuộc lớp chim, 37 loài thuộc lớp bò sát, 17 loài thuộc lớp ếch nhái; có 56 loài động vật quý hiếm có trong Sách đỏ Việt Nam, Sách đỏ thế giới. Hệ thực vật ghi nhận ban đầu có 120 họ, 468 chi, 752 loài, trong đó có 43 loài được liệt kê trong Sách đỏ Việt Nam…

H.L

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202102/ban-quan-ly-khu-bao-ton-thien-nhien-hon-ba-trong-200-cay-sao-den-tai-tram-kiem-lam-khanh-phu-8208451/