Trồng 2 triệu cây trong 20 năm

Sau thời gian làm việc tại Rwanda, nhiếp ảnh gia Sebastiao Ribeiro Salgado trở về Brazil để tiếp nhận khu đất 710 ha của gia đình và đau lòng chứng kiến vùng đất màu mỡ ngày nào chỉ còn là đồi trọc.

Viện Terra

Ông cùng vợ là Lelia quyết định thành lập Viện Terra vào năm 1998 để kêu gọi quyên góp, sản xuất cây giống và trồng rừng. Giờ đây, sau hơn 20 năm, khu đất đã trở thành cánh rừng xanh mượt (ảnh) với khoảng 2 triệu cây xanh thuộc hàng trăm loài, thu hút 172 loài chim, 33 loài thú và 15 loài bò sát, động vật lưỡng cư đến sinh sống.

Tờ The Sun dẫn lời Salgado nói không chỉ vùng đất mà bản thân ông cũng cảm thấy “được tái sinh”. Theo ông, con người nên “trả ơn” trái đất bằng cách trồng cây để giúp chống biến đổi khí hậu.

Khánh An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/trong-2-trieu-cay-trong-20-nam-1078429.html