Trong 2 năm tới, Ford sẽ giới thiệu trên 20 mẫu xe mới, một trong số đó đã được nhá hàng

Tại Hội nghị Công nghiệp ô tô toàn cầu Deutsche Bank vừa qua, Ford đã tiết lộ rằng sẽ có hơn 20 sản phẩm mới của Ford và Lincoln được ra mắt trong vòng hai năm tới.

Cũng thuộc kế hoạch này, thương hiệu Mỹ dự định làm mới 75% dòng sản phẩm của mình ở thị trường Bắc Mỹ. Tạm thời, Ford chưa công bố các thông tin chi tiết nhưng được biết Ford sẽ củng cố đội hình xe tải và đổi mới, mở rộng phạm vi dòng xe SUV. Cụ thể, danh mục đầu tư crossover/SUV của hãng sẽ tăng lên con số 7 hoặc có nhiều nâng cấp lớn.

Trong số đó có Explorer 2020 và Escape thiết kế lại đã được lên kế hoạch công bố vào cuối năm nay. Những mẫu crossover/SUV hoàn toàn mới đang được mong đợi gồm có Bronco, mẫu crossover điện lấy cảm hứng từ Mustang và một chiếc xe tiện ích nhỏ được mệnh danh là Baby Bronco.

Về phía Lincoln, thương hiệu xe sang Mỹ cũng sẽ có hai mẫu xe mới, một là Aviator 2020 đã trình làng tại Triển lãm Ô tô Los Angeles diễn ra vào năm ngoái, chiếc SUV có nền tảng dẫn động cầu sau mới và động cơ tăng áp kép 3.0 lít cho ra 400 mã lực cùng 541Nm mô-men xoắn cực đại. Aviator 2020 dự kiến sẽ sớm được cung cấp với hệ truyền động hybrid mạnh mẽ 450 mã lực và 812Nm.

Chiếc xe thứ hai đã được xác nhận là một mẫu crossover hoàn toàn mới của Lincoln, mới đây, hãng đã tung teaser nhá hàng về mẫu xe này, hình ảnh hiếm hoi cho thấy xe sẽ có kích thước tương đương Ford Escape 2020. Nếu cặp đôi này được công bố cùng thời điểm thì chúng rất có thể sẽ cùng sử dụng chung một nền tảng.

Được biết, crossover bí ẩn của Lincoln cũng sẽ có mặt tại thị trường Trung Quốc, nó sẽ được bán cùng với Kuga thiết kế lại và một chiếc SUV hoàn toàn mới, bởi vì Ford đã nhấn mạnh rằng khách hàng Trung Quốc có thể mong đợi ba chiếc crossover hoặc SUV bổ sung hoàn toàn mới hoặc cập nhật lại.

Song song với việc mở rộng sản phẩm, Ford cũng sẽ tăng cường các dòng crossover/SUV và xe tải với công nghệ điện hóa, tăng kết nối và các quan hệ đối tác mới. Những chiếc xe tiện ích gầm cap sẽ có thêm nhiều công nghệ hỗ trợ lái xe, trong khi xe tải sẽ có thêm nhiều sản phẩm phái sinh cao cấp và giá cả phải chăng hơn.

Hiện tại, hãng xe Mỹ đang làm việc trên F-Series Super Duty mới, Ranger cũng đang đến các đại lý ở Hoa Kỳ và Ford đã lên kế hoạch cho nhiều mẫu xe bán tải mới được phát triển cùng với Volkswagen. Với việc tập tung mạnh vào crossover/SUV và xe tải, Ford đang dần loại bỏ dòng sedan khỏi danh mục đầu tư của thương hiệu.

Nguyễn Oanh

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/trong-2-nam-toi-ford-se-gioi-thieu-tren-20-mau-xe-moi-mot-trong-so-do-da-duoc-nha-hang-d2061717.html