Trồng 100 cây ngọc lan và trao giải Ủ Rượu Cần tai 'Thành phố Cà phê'

Hưởng ứng phong trào toàn dân tích cực trồng cây bảo vệ môi trường, sáng ngày 2/2/2020, Công ty CP Đầu tư Trung Nguyên - Tập đoàn Trung Nguyên Legend đã tổ chức lễ trồng cây Xuân Canh Tý, kết hợp trao giải thưởng cho các đội tham gia cuộc thi Ủ Rượu Cần.

Lãnh đạo tỉnh cùng trồng cây với đồng bào Ê Đê

Lãnh đạo tỉnh cùng trồng cây với đồng bào Ê Đê

100 cây ngọc lan được trồng ven các lối đi

100 cây ngọc lan cao khoảng 3 mét được chọn trồng, nhằm tạo bóng mát và hương thơm cho du khách khi đến tham quan Bảo tàng Thế giới Cà phê trong khuôn viên dự án Thành phố Cà phê. Tham gia chương trình có các vị lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, thành phố Buôn Ma Thuột, Quản lý cấp cao của Tập đoàn Trung Nguyên Legend, đồng bào các buôn làng và cư dân địa phương.

Ông Y Giang Gry Niê Knơng- Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, ông Y Giang Gry Niê Knơng- Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chia sẻ: Buôn Ma Thuột nhiều năm qua đã được công nhận là một trong 10 thành phố Xanh-Sạch-Đẹp của cả nước. Tuy nhiên với vị thế được xác định là đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên, nơi này cần có thêm nhiều mảng xanh hơn nữa, giáo dục cho thế hệ trẻ ý thức yêu quý thiên nhiên và đóng góp tích cực cho sự phát triển hài hòa, bền vững, cân bằng cùng môi trường sinh thái.

Bữa ăn sáng mời những người đã dậy sớm dự lễ trồng cây, thưởng thức cùng rượu cần dự thi

Bên cạnh hoạt động trồng cây, buổi lễ còn chấm thi và công bố kết quả Hội thi Ủ Rượu Cần được tổ chức từ ngày 5/1/2020, với sự tham gia của đồng bào 4 buôn ở xã Ea Tiêuhuyện Cư Kuin tỉnh Đắk Lắk. Kết quả: Đội Ea Êpun giải nhất, đội Ea Tiêu giải nhì, Cư Eedru và Ea Êga đồng giải ba.

Đội nào cũng vui, cũng có giải thưởng

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, TP Buôn Ma Thuột chụp ảnh cùng các già làng đã tham gia lễ trồng cây

Chỉ sau 1 năm hoạt động Bảo tàng Thế giới Cà phê đã và đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu là “Điểm đến mới – Năng lượng mới”, góp phần đưa Buôn Ma Thuột trở thành Thủ phủ cà phê toàn cầu, gia tăng giá trị văn hóa cà phê Việt Nam trên bản đồ cà phê thế giới.

Bảo tàng Thế giới Cà phê đã trở thành điểm check-in không thể thiếu khi du khách đến Buôn Ma Thuột

Người đại diện Bảo tàng Thế giới Cà phê cho biết: Trong 1 tuần, từ 29 Tết (ngày 23/1) đến mùng 6 Tết (30/1), Bảo tàng Thế giới Cà phê đã đón hơn 15.000 lượt khách tham quan, thưởng thức các thức uống đặc sản, tìm hiểu các bộ sưu tập và chụp ảnh chơi xuân.

Hoàng Thiên Nga

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/trong-100-cay-ngoc-lan-va-trao-giai-u-ruou-can-tai-thanh-pho-ca-phe-1514944.tpo