Trồng 1.000 cây mai anh đào trên đỉnh Langbiang

Ngày 6-7, tại núi Langbiang, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) đã diễn ra lễ phát động chiến dịch trồng 1.000 cây mai anh đào trên đỉnh Radar.

Đây là hoạt động do Dalattourist phối hợp cùng Vietravel nhằm nỗ lực cải tạo môi trường, biến khu vực đỉnh Langbiang hùng vĩ thành một rừng hoa mai anh đào Đà Lạt thơ mộng phục vụ tham quan, thưởng cảnh của du khách khi tới Đà Lạt và huyện Lạc Dương.

Những cây mai anh đào đầu tiên được trồng sau lễ phát động. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Những cây mai anh đào đầu tiên được trồng sau lễ phát động. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Kinh phí để trồng 1.000 cây hoa mai anh đào này lên tới 700 triệu đồng. Để có được nguồn kinh phí trên, đơn vị tổ chức đã phát động sự kiện Langbiang Trail (đi bộ đường mòn Langbiang) để gây quỹ đồng hành cùng chiến dịch.

Theo ban tổ chức, dự kiến cuộc thi sẽ thu hút khoảng 2.000 người tham dự ở 2 cung đường cự ly 4,5km và 9km chinh phục đỉnh Langbiang.

Đỉnh Radar sẽ được phủ bởi 1.000 cây mai anh đào để phục vụ du khách. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Sau lễ phát động, những cây mai anh đào đầu tiên đã được ban tổ chức trồng ở độ cao 2.167m so với mặt nước biển.

ĐOÀN KIÊN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/trong-1000-cay-mai-anh-dao-tren-dinh-langbiang-603300.html