Trốn truy nã suốt 6 năm, bị bắt khi về nhà bố mẹ ăn Tết

Sau 6 năm trốn truy nã, Dũng đưa vợ con về quê ăn Tết, nào ngờ khi đang vui xuân cùng gia đình đối tượng bị công an bắt giữ.

Ngày 19/2, thông tin từ Phòng cảnh sát truy nã (PC52), Công an Nghệ An cho biết: Đơn vị vừa bắt giữ 1 đối tượng trốn truy nã suốt 6 năm qua. Đối tượng bị bắt giữ là Đặng Đức Dũng (SN 1987, trú xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An).

Đối tượng Dũng tại cơ quan điều tra.

Theo hồ sơ, 6 năm trước Dũng vào miền Nam mưu sinh. Trong một lần làm giả vé trông giữ xe tại trường đại học nhằm lấy trộm xe máy, Dũng bị bắt quả tang. Công an quận Tân Phú (TP HCM) khởi tố Dũng về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong thời gian được tại ngoại, bị can đã trốn khỏi địa phương. Tháng 6/2012, Dũng bị truy nã toàn quốc, tuy nhiên việc truy tìm không có kết quả.

Trưa 17/2 (tức mùng 2 Tết), trinh sát của phòng PC52 (Công an Nghệ An) nhận được tin Dũng xuất hiện tại xã Lĩnh Sơn (huyện Anh Sơn) nên tổ chức truy bắt. Khoảng 17h cùng ngày, xác định Dũng đã có mặt tại của bố mẹ đẻ, 4 cảnh sát truy nã cùng công an địa phương ập vào khiến Dũng không kịp phản kháng.

Bước đầu tại cơ quan chức năng, Dũng khai nhận sau khi biết bị truy nã thì cắt liên lạc với người thân ở quê, vào tỉnh Vĩnh Long mưu sinh kết hôn với một cô gái địa phương rồi có con trai chung. Nghĩ rằng sau thời gian 6 năm, tội của mình đã bị pháp luật lãng quên nên Dũng làm liều đưa vợ và con trai 4 tuổi về quê ăn Tết, song không ngờ bị phát hiện.

Hiện bị can được di lý về trụ sở Công an tỉnh Nghệ An./.

CTV Nhật Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/tron-truy-na-suot-6-nam-bi-bat-khi-ve-nha-bo-me-an-tet-731155.vov