Trốn truy nã, nam thanh niên trộm hơn 10 xe máy khắp các tỉnh

Công an huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương vừa bắt giữ đối tượng Dương Tiến Khoa (SN 1992, quê tỉnh Thái Nguyên) vì liên tiếp gây ra các vụ trộm cắp xe máy liên tỉnh: Hải Dương, Hưng Yên, Thái Nguyên, Bắc Ninh.

Đối tượng Dương Tiến Khoa và tang vật tại cơ quan công an.

Đối tượng Dương Tiến Khoa và tang vật tại cơ quan công an.

Trước đó, tháng 8/2020, Khoa bị Công an huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) truy nã về tội “Trộm cắp tài sản”. Đối tượng trốn truy nã về tỉnh Hưng Yên thuê trọ gần với các công nhân làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn. Hằng ngày, hắn thuê xe ôm hoặc taxi đi lòng vòng đến các khu trọ trên địa bàn các huyện ở Hải Dương, Bắc Ninh… Khi phát hiện cổng, cửa không khóa hoặc không có người hắn phá khóa trộm xe.

Riêng tại huyện Cẩm Giang (tỉnh Hải Dương), lực lượng chức năng liên tiếp nhận được phản ánh của người dân về việc mất trộm xe máy. Xác lập chuyên án, đến cuối năm 2020 Công an huyện Cẩm Giàng đã xác định, bắt giữ Khoa khi hắn đang lẩn trốn về Thái Nguyên.

Dương Tiến Khoa tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Khoa khai thường xuyên thay đổi địa điểm gây án, nơi ở và sử dụng nhiều tên giả, giấy tờ giả để né tránh lực lượng chức năng và tìm cơ hội trộm cắp. Hắn nhắm đến các loại xe máy tay ga, đắt tiền và dễ tiêu thụ. Mỗi vụ thành công, hắn mang xe đi thay đổi hình dáng, màu sơn, biển số và chỉ bán xe trên mạng.

Với thủ đoạn trên, vài tháng cuối năm hắn đã thực hiện hơn 10 vụ trộm cắp xe máy tại Hải Dương, Bắc Ninh và Thái Nguyên.

Theo cơ quan công an, Khoa từng có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Nguyễn Hoàn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/tron-truy-na-nam-thanh-nien-trom-hon-10-xe-may-khap-cac-tinh-1774705.tpo