Trốn trong phòng ngủ trộm gần 30 chỉ vàng của chị chồng

Lợi dụng sơ hở của chị chồng, Hưởng đã trốn trong phòng ngủ của chị rồi trộm 27 chỉ vàng cùng 10 triệu.

Người phụ nữ trộm vàng của chị chồng là Lê Thị Hưởng (sinh năm 1985, huyện Đông Hòa, Phú Yên).

Đầu tháng 8/2017, Hưởng đến nhà chị Lương Thị Mỹ Trang (ở khu phố Phú Hòa, thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, là chị của chồng mình) chơi.

Thấy chị Trang sơ hở, không cảnh giác Hưởng nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Hưởng trốn trong phòng ngủ của chị Trang chờ thời cơ rồi trộm 10 triệu đồng, 27 chỉ vàng 24K sau đó đi về nhà.

Trộm được số tài sản trên, Hưởng đem bán lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân. Đến ngày 12/9/2017, chị Trang phát hiện bị mất tài sản nên báo công an.

Được biết, tổng giá trị tài sản Hưởng trộm cắp của chị chồng là 99.100.000 đồng. Mới đây VKSND huyện Đông Hòa vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với Lê Thị Hưởng về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, xảy ra không ít những vụ chị dâu trộm vàng của em chồng. Hồi tháng 9/2014, tại Đồng Tháp cũng xảy ra trường hợp chị dâu trộm vàng của em chồng và bị khởi tố.

Chị dâu trộm vàng là Trần Thị Thúy Vi (22 tuổi, ngụ xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, Đồng Tháp). Lợi dụng lúc anh Lê Sơn Tùng (em chồng của Vi) đi vắng, Vi lén mở tủ lấy 5 chỉ vàng 24K (tương đương 16,2 triệu đồng) mang cất giấu. Sau đó, vợ của anh Tùng phát hiện mất vàng nên báo Công an.

Văn Minh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/tron-trong-phong-ngu-trom-gan-30-chi-vang-cua-chi-chong-3347757/