'Trốn trại' trong thời gian thi đấu ở SEA Games 30, 9 cầu thủ bóng đá Singapore dính án kỷ luật

Sau thất bại tại SEA Games 30, U22 Singapore tiếp tục phải nhận chỉ trích khi có đến 9 cầu thủ dính án kỷ luật do 'trốn trại'.

SEA Games 30 là được xem là kì đại hội đáng quên với bóng đá Singapore khi đội tuyển U22 nước này không đạt được thành tích tốt. Sau loạt trận vòng bảng, U22 Singapore chỉ có được 4 điểm với 1 trận thắng 1 trận hòa và 3 trận thua, bị loại từ vòng bảng.

Kết quả thi đấu bết bát đã khiến thầy trò HLV Fandi Ahmad nhận vô số "búa rìu" từ dư luận nước nhà. Chưa dừng lại ở đó, mới đây, dư luận Singapore lại thêm một phen chấn động khi xuất hiện thông tin nhiều cầu thủ vi phạm kỷ luật trong thời gian U22 Singapore thi đấu tại Philippines.

Cụ thể, trong một xác nhận mới đây của Liên đoàn bóng đá Singapore (FAS), có đến 9 cầu thủ của U22 Singapore đã có hành vi trốn trại trong thời gian thi đấu. Danh tính của ba cầu thủ được FAS công khai trước gồm Shah Shahiran, Hami Syahin và Saifullah Akbar.

Những cầu thủ còn lại hiện FAS vẫn chưa công bố. Tuy nhiên, cơ quan này khẳng định, Shah Shahiran, Hami Syahin, Saifullah Akbar và 6 cầu thủ còn lại sẽ bị trừng phạt.

Trích lời đại diện FAS, tờ Channel News Asia cho biết, FAS khẳng định, những hành động xuất phát từ các tuyển thủ quốc gia như vậy là không thể chấp nhận được. Tất cả những cầu thủ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật.

"Hành động của những cầu thủ này vi phạm nghiêm trọng đạo đức của VĐV quốc gia. Đây lf điều mà tất cả mọi người đều phải tuân thủ nghiêm ngặt. FAS sẽ xử lý nghiêm nhất" - tờ Channel News Asia thông tin.

Đến thời điểm hiện tại, về phía HLV Fandi Ahmad vẫn chưa có bình luận gì về sự cố này.

Đăng Huy (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tron-trai-trong-thoi-gian-thi-dau-o-sea-games-30-9-cau-thu-bong-da-singapore-dinh-an-ky-luat-20191212160045484.htm