Trốn thuế, Phạm Băng Băng có thể không trở lại màn ảnh

Vụ bê bối lớn nhất trong sự nghiệp đang đẩy nữ diễn viên tới bờ vực thẳm.

Trốn thuế, Phạm Băng Băng có thể không trở lại màn ảnh

Chính thức xuất hiện trên màn ảnh năm 1997, Phạm Băng Băng đã có đến 21 năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Cô trở thành một trong những ngôi sao hoa ngữ đình đám nhất, mà nhiều hãng mong muốn có được cho bộ phim hay thương hiệu sản phẩm của mình.

Thế nhưng, thật không may, rất có thể cô sẽ không thể trở lại màn ảnh từ sau vụ bê bối lớn nhất trong đời liên quan đến vấn đề trốn thuế. Có thể nói với một diễn viên, việc không thể diễn xuất trên màn ảnh chẳng khác nào bị kết án tử hình.

Theo tờ ETToday của Đài Loan, hôm nay một quan chức cấp cao tại Bắc Kinh cho biết tình hình hiện tại đang trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Nhiều luồng tin cho rằng Phạm Băng Băng đã sang Los Angeles đăng kí tị nạn, song thực tế, sau khi bị bắt giam ngày 29/7 và được thả ra 2 ngày sau đó thì cô đã ngay lập tức được đưa trở lại thẩm vấn tại các cơ quan có liên quan và kể từ đó đến nay nữ diễn viên đã bị giữ tạm giam. Điều đó lý giải vì sao, không ai thấy bất cứ một động thái nào của nữ diễn viên trên mạng xã hội thời gian gần đây.

Quan chức nước này cũng cho biết, sự việc của Phạm Băng Băng sẽ bị xử lý hết sức cứng rắn và công khai để thế giới có thể thấy được “quyết tâm càn quét tham nhũng” của Trung Quốc. Có thể nói, “Võ Mị Nương” không may trở thành “một sự hy sinh” cho công cuộc “càn quét tham nhũng” lớn nhất từ trước đến nay trong ngành điện ảnh tại đất nước này.

Thực tế cho thấy, Trung Quốc đã rất tích cực và cứng rắn trong hoạt động chống tham nhũng khi đã xử lý tổng cộng 153 triệu người. Trong số 5,8 triệu người bị đưa ra công lý, Phạm Băng Băng là một trong số đó. Cùng với Phạm Băng Băng, quản lý cấp cao của cô là Mục Hiểu Quang cũng bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi hủy chứng cứ, trốn thuế và làm giả sổ sách.

Được biết, Trung Quốc đã làm chủ được danh sách chính thức liên quan đến hơn 100 nghệ sỹ có nghi ngờ trốn thuế. Cũng theo tờ ETToday, sẽ có hai diễn viên một nam, một nữ nổi tiếng khác sẽ bị điều tra tới đây.

Kể từ khi Phạm Băng Băng vướng phải bê bối này, một số phương tiện truyền thông đã tiết lộ mức thu nhập “quá khủng” của nữ diễn viên, con số này lên đến 1 tỷ NDT/năm (khoảng 3400 tỷ đồng). “Nữ hoàng V-biz” này luôn nắm giữ vị trí độc tôn với thù lao nhận được trong mỗi lần dự event lên tới 2,8 triệu NDT (gần 10 tỷ đồng).

Sự việc trốn thuế của Phạm Băng Băng không những gây ra tổn thất lớn lao cho sự nghiệp giải trí của cô, mà còn gây ra một sự “hoảng loạn” trong nền giải trí lục địa. Theo đó, từ ngày 1/8/2018, tất cả các studio đều phải nộp thuế theo tổng thu nhập, trong đó bao gồm 6% thuế giá trị gia tăng và 35% thuế thu nhập cá nhân, cộng thêm các phụ phí khác, tổng mức thuế phải đóng là 42%.

Dựa vào luật thuế mới, nhiều studio phải vắt óc nghĩ ra các giải pháp để duy trì “sự sống”. Nhiều đoàn phim đã giảm lương của nhân viên xuống ít nhất 20-25%, cộng với tiền thuế do phía nhà sản xuất đóng mới có thể bù lại chi phí sản xuất.

Chi phí sản xuất tăng đột ngột dẫn tới tình trạng đã có ít nhất 70 phim điện ảnh ngừng quay sau khi chính sách được áp dụng. Nhiều công ty điện ảnh tỏ ra hết sức bất mãn với chính sách mới này, cho rằng chính sách này là chưa thỏa đáng và cần phải thay đổi.

Thanh Thảo

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tron-thue-pham-bang-bang-co-the-khong-tro-lai-man-anh-d270976.html