Trốn sự truy đuổi, tên cướp bị ô tô tông vỡ bàng quang đến tử vong

Sau khi giật túi xách và tẩu thoát, hai tên cướp bị khổ chủ truy đuổi đến ngõ cụt và bị tông trúng. Vụ tai nạn khiến một trong hai đối tượng bị vỡ bàng quan, tử vong không lâu sau đó.

Theo nguồn tin trên báo Thanh Niên, Công an Q.9 (TP.HCM) vừa phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ giật túi xách người ngồi trên ô tô, hai tên cướp bị tài xế ô tô truy đuổi và tông thẳng làm một tên cướp tử vong, một tên chạy thoát.

Theo đó, thông tin ban đầu cho thấy, khoảng 3h30 phút cùng ngày Hoàng Quốc Bảo (21 tuổi) cầm lái ôtô chở anh Tăng Phạm Phong Hòa (22 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) và chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh (21 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) dừng trên xa lộ Hà Nội hướng về Đồng Nai. Khi đi tới đoạn cách cầu Rạch Chiếc khoảng 100m, phường Phước Long A, quận 9, TP.HCM, anh Hòa dừng lại để đi vệ sinh.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Thanh Niên

Ngay lúc này, đối tượng Nguyễn Thế Ngọc (27 tuổi, ngụ Q.9) cùng một thanh niên đi trên xe máy tới áp sát ô tô anh Hòa, mở cửa xe đồng thời giật chiếc túi xách trên tay chị Hạnh rồi bỏ chạy.

Nghe tiếng chị Hạnh la lớn, anh Bảo nhanh chóng chạy lại, lái xe rượt đuổi hai tên cưới theo hướng về Đồng Nai. Tuy nhiên, khi tới đường Nam Hòa, hai tên cướp rẽ phải vào đường Thủy Lợi và gặp ngõ cụt không thể thoát thân. Lúc này, do không khống chế được, xe ô tô do anh Bảo điều khiến bất ngờ lao tới, tông thẳng vào xe máy làm hai tên cướp ngã nhào.

Chiếc xe máy của 2 tên cướp. Ảnh: Tuổi trẻ

Thấy một trong hai đối tượng bị thương, anh Bảo hô hoán để người dân bắt giữ, kẻ còn lại đã kịp thời tẩu thoát.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Thế Ngọc đã thừa nhận hành vi của mình. Tuy nhiên, thời điểm này, Công an P. Phước Long A nhận thấy đối tượng Ngọc có dấu hiệu bất thường về sức khỏe nên đã đưa nghi phạm này đi bệnh viện cấp cứu.

Đến sáng hôm sau, đối tượng Nguyễn Thế Ngọc tử vong trong bệnh viện do cú va chạm tai nạn với xe ô tô làm vỡ bàng quang.

Theo nguồn tin từ Tuổi trẻ cho hay, Công an quận 9, TP.HCM đã vào cuộc điều tra, xác định đồng bọn của Ngọc là Nguyễn Hoàng Lâm (30 tuổi, ngụ phường Phước Long A, quận 9) nên tiến hành vận động.

Chiều 26/4, Lâm đã tới Công an phường đầu thú và khai nhận cùng Ngọc thực hiện vụ cướp giật. Hiện công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

Thy (tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/tron-su-truy-duoi-ten-cuop-bi-o-to-tong-vo-bang-quang-den-tu-vong-5057237.html