Trốn ra nước ngoài sau khi trộm hàng loạt tiệm vàng

Gây ra hàng loạt vụ trộm vàng ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước, đối tượng Năm lẩn trốn sang Trung Quốc, thay tên đổi họ nhưng cuối cùng vẫn sa lưới pháp luật.

Đối tượng Năm đột nhập vào cửa hiệu vàng ở trung tâm thành phố lấy đi số lượng lớn vàng. Ảnh: Duy Chiến

Đối tượng Năm đột nhập vào cửa hiệu vàng ở trung tâm thành phố lấy đi số lượng lớn vàng. Ảnh: Duy Chiến

Ngày 26/12, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, cơ quan điều tra phối hợp với Công an các tỉnh Lạng Sơn, Sơn La, Hà Tĩnh, Bắc Ninh, Hải Dương, Lai Châu điều tra, xử lý đối tượng Nguyễn Văn Năm (SN 1987, quê quán xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, Bắc Ninh) về hành vi Trộm cắp tài sản.

Đối tượng Năm nhằm vào các cửa hiệu vàng bạc ở các tỉnh, nửa đêm cậy cửa, trèo trên ban công vào trong quầy chứa vàng để gây án. Hàng loạt cửa hiệu vàng ở Sơn La, Hà Tĩnh, Bắc Ninh, Hải Dương, Lai Châu đã bị mất số lượng lớn vàng, ước tính trị giá trên 6 tỷ đồng.

Đối tượng Năm khai nhận hành vi tại cơ quan công an. Ảnh: TL.

Rạng sáng 8/12, Năm trèo vào tiệm vang Mai Chung (số 35, phố Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn) lấy đi số vàng, y đã bán được 1,48 tỷ đồng. Trước đó 2 ngày, Nam cũng đột nhập vào cửa hàng vàng bạc ở TP Lai Châu do anh Nguyễn Hoàng làm chủ, lấy đi 300 cây vàng.

Theo cơ quan công an, Năm có 1 tiền án và 4 lệnh truy nã về hành vi trộm cắp tài sản. Để tránh bị bắt, Năm trốn sang Trung Quốc ở với mẹ sau đó quay trở về Việt Nam nhờ người làm giả CMND mang tên Nguyễn Văn Hùng.

Trước sự phức tạp của vụ việc, Bộ công an thành lập Ban chuyên án và đã tiến hành làm rõ, bắt giữ, khám xét khẩn cấp nhà riêng của Nguyễn Văn Năm (ở thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái).

Nguyễn Duy Chiến

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tron-ra-nuoc-ngoai-sau-khi-trom-hang-loat-tiem-vang-post1081082.tpo