Trọn nghĩa, vẹn tình với người có công

Thực hiện đạo lý 'Uống nước, nhớ nguồn', thời gian qua, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội luôn chú trọng công tác chính sách và hoạt động 'Đền ơn đáp nghĩa'. Những việc làm trọn nghĩa, vẹn tình này đã động viên các gia đình chính sách, người có công, qua đó góp phần xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Cán bộ, bác sĩ của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội khám bệnh cho đối tượng chính sách tại huyện Mỹ Đức.

Tình cảm và trách nhiệm

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), năm nay các gia đình chính sách, người có công ở phường Ngọc Lâm (quận Long Biên) được các bác sĩ Bệnh viện Quân y 103 đến khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà và tư vấn miễn phí. Những người đau yếu không thể đi lại, bệnh viện đã cử các bác sĩ giỏi đến tận nhà thăm khám, chữa bệnh.

Bà Đặng Thị Thủy, vợ liệt sĩ, hiện sinh sống ở tổ dân phố số 9, phường Ngọc Lâm được các bác sĩ của Bệnh viện Quân y 103 đến tận nhà khám bệnh, chia sẻ: “Các bác sĩ hỏi thăm, tư vấn nhiệt tình khiến tôi rất xúc động và như được tiếp thêm nghị lực để vượt qua bệnh tật”.

Tại quận Hai Bà Trưng, đoàn cán bộ, bác sĩ của Bệnh viện trung ương Quân đội 108 cũng tổ chức khám bệnh, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho gần 200 đối tượng chính sách, người nghèo trên địa bàn. Bà Phạm Thị Nga, gia đình có công với cách mạng ở tổ dân phố số 4 phường Bạch Đằng cho biết: “Mỗi người đều được bác sĩ khám bệnh, dặn dò kỹ càng và còn tặng phần quà trị giá 500.000 đồng khiến ai cũng phấn khởi”.

Trong khi đó, tham gia quét dọn tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức), binh nhất Nguyễn Văn Nam, Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) chia sẻ: “Hai tuần qua, đơn vị đã cải tạo, nâng cấp 4 đoạn đường liên thôn, liên xã; hoàn thành việc ốp đá bia mộ liệt sĩ, xây tường bao tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Đồng Tâm nên cả đơn vị và người dân đều vui”...

Cũng trong dịp này, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tặng quà trị giá mỗi suất 1 triệu đồng cho 40 đối tượng chính sách, người có công và 64 hộ nghèo ở xã Đồng Tâm. “Sự quan tâm của chính quyền và quân đội là động lực để mỗi thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách phấn đấu vươn lên trong cuộc sống”, thương binh Nguyễn Văn Tiết (xóm 4, thôn Hoành, xã Đồng Tâm) bày tỏ.

Tại huyện Chương Mỹ, dịp 27-7 năm nay, đối tượng chính sách, người có công các xã Mỹ Lương, Trần Phú, Đồng Lạc cũng được các đơn vị của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng phần quà trị giá 1 triệu đồng/người. Chủ tịch UBND xã Trần Phú Nguyễn Văn Long cho biết: “Sự quan tâm của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội là nguồn động viên to lớn để địa phương tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác “Đền ơn đáp nghĩa” trong thời gian tới”.

Thắt chặt tình quân dân

Thấm nhuần đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn” của dân tộc, những năm qua, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp với Sở Y tế Hà Nội và các bệnh viện quân đội đóng quân trên địa bàn, bệnh viện đa khoa khu vực và trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc cho 8.658 đối tượng chính sách, người có công ở 48 xã, phường, thị trấn. Bộ Tư lệnh cũng tặng gần 1.200 suất quà cho đối tượng chính sách, người có công với số tiền trị giá khoảng 3,5 tỷ đồng. Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội còn phối hợp với Bệnh viện Quân y 103 tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà hơn 600 đối tượng chính sách, người có công ở các tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Bình; tặng 6 nhà tình nghĩa tại các địa phương này, mỗi ngôi nhà trị giá 80 triệu đồng.

Bên cạnh việc trao những phần quà, đưa bộ đội về địa phương giúp người dân phát triển sản xuất, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã chỉ đạo, hướng dẫn Ban Chỉ huy quân sự 30 quận, huyện, thị xã đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai thủ tục về giải quyết các chế độ, chính sách liên quan đến quân đội và hậu phương quân đội. Các cơ quan, đơn vị duy trì nền nếp tiếp công dân, với phương châm tận tình, kịp thời, chu đáo, hiệu quả. Chị Nguyễn Thị Lan, xã Vân Nam (huyện Phúc Thọ) cho biết: “Khi đến làm thủ tục cho bố đẻ hưởng chế độ thanh niên xung phong, tôi được cán bộ Ban Chỉ huy quân sự huyện Phúc Thọ chỉ dẫn rất nhiệt tình, chu đáo”.

Được biết, thời gian qua, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và 30 quận, huyện, thị xã đã thẩm định, xét duyệt và chi trả trợ cấp một lần cho 120.890 đối tượng chính sách theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ với số tiền gần 444 tỷ đồng; rà soát, xác minh, chuẩn hóa gần 28.000 thông tin liệt sĩ; giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị, không để xảy ra sai sót. Những việc làm thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã góp phần giảm bớt khó khăn cho đối tượng chính sách, tăng tình đoàn kết quân dân và làm sáng ngời đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Hiền Phương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/973886/tron-nghia-ven-tinh-voi-nguoi-co-cong