''Trốn'' nắng nóng 40 độ C như thế nào để an toàn?

Cuối tuần này, Hà Nội tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt. Để kỳ nghỉ vui vẻ, người dân Thủ đô có thể chọn địa điểm có hồ bơi, bãi biển để 'trốn' nắng nhưng cần lưu ý biện pháp an toàn.

Ảnh minh họa.

Hôm nay (9-7), thành phố Hà Nội tiếp tục xảy ra nắng nóng, nhiệt độ cao nhất tại Trạm khí tượng Láng 38,4 độ C, Hà Đông 37,5 độ C, Hoài Đức 37,3 độ C, Sơn Tây 38,5 độ C, Ba Vì 36,8 độ C…

Do ảnh hưởng của hiệu ứng đô thị (khí thải từ hệ thống điều hòa không khí, phương tiện giao thông và tỏa nhiệt từ các tòa nhà bê tông, tường kính, mặt đường nhựa…) nên nhiệt độ bề mặt tại nhiều tuyến phố khu vực nội thành cao hơn so với số liệu ghi được từ các trạm đo khoảng 3-5 độ C… Chiều tối và đêm nay, Hà Nội phổ biến không mưa, nhiệt độ liên tục duy trì ở mức cao, 30-32 độ C…

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày mai (10-7), thành phố Hà Nội tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt.

Từ 12h đến 18h, cường độ nắng liên tục gia tăng và đạt mức đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất 36-40 độ C; chỉ số tia tử ngoại đạt ngưỡng 8-10, mức nguy hiểm cho sức khỏe, nhất là cho da và mắt… Hình thế thời tiết này sẽ tiếp tục kéo dài trong hai ngày nghỉ cuối tuần (11 và 12-7), với nhiệt độ cao nhất 39-40 độ C...

Để vừa “trốn” nắng, vừa có ngày nghỉ cuối tuần thư giãn, nhiều gia đình Hà Nội lựa chọn những khu du lịch, địa điểm vui chơi, giải trí có hồ bơi, bãi biển đẹp…

Tuy nhiên, khi tham gia vui chơi ở những khu vực này, người dân lưu ý mang theo và bôi kem chống nắng; không tắm trong khoảng thời gian từ 12-15h và tuyệt đối không đi tắm một mình đề phòng hiện tượng chuột rút dẫn đến đuối nước…

Kim Nhuệ

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/972311/tron-nang-nong-40-do-c-nhu-the-nao-de-an-toan