Trốn không thoát chỉ vì cái Iphone thông minh

Ngày 22-1, TAND TP Biên Hòa, Đồng Nai đưa ra xét xử vụ án hình sự đối với Tăng Thi Hào (sinh năm 1986, Sóc Trăng) và tuyên phạt Hào một năm sáu tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Tại tòa, Hào đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 14h ngày 9-9-2018, Tăng Thi Hào đi xe máy đến cửa hàng tạp hóa của chị Vũ Thị Tú Quỳnh tại khu phố 2, P.Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai để mua đồ.

Khi vào tiệm mua đồ thấy cửa hàng tạp hóa không có người trông coi, trên kệ tivi có hai chiếc Iphone 8 plus và Iphone 5 liền nổi lòng tham. Lập tức, Hào nhanh tay lấy hai chiếc điện thoại bỏ vào túi quần rồi đi ra ngoài.

Tuy nhiên hành vi của Hào đã bị chị Quỳnh phát hiện tri hô và đuổi theo nhưng Hào đã nhanh chân tẩu thoát cùng tang vật.

Nhanh trí, Quỳnh đã mượn điện thoại của em gái mở hệ thống định vị và đã xác định được vị trí của chiếc Iphone tại phòng trọ của Hào, thuộc một căn nhà ở phường Tân Mai.

Chị Quỳnh nhanh chóng báo công an phường. Cơ quan chức năng ngay lập tức kiểm tra phòng trọ của Hào và thu giữ hai chiếc điện thoại Hào đã lấy cắp.

Tại phiên tòa, bị hại cho biết đã nhận lại tài sản bị mất và không có yêu cầu gì thêm.

Hào khai mình làm nghề may mui nệm xe hơi, thu nhập cũng đủ trang trải cuộc sống không thiếu thốn, chỉ vì thấy tài sản nên nổi lòng tham, nảy sinh ý định trộm cắp nên mới phải hầu tòa.

Hào cũng khai bản thân lại bị bệnh tiểu đường phải điều trị dài ngày nên xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt. Về nhân thân, Hào từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Cân nhắc, xem xét các tình tiết giảm nhẹ, tòa đã tuyên phạt Hào mức án trên.

MINH VƯƠNG

Nguồn PLO: http://plo.vn/phap-luat/tron-khong-thoat-chi-vi-cai-iphone-thong-minh-814438.html