Trọn bộ bí kíp nuôi con càng lớn càng xinh đẹp, da trắng, môi hồng

Trẻ con xinh xắn, đáng yêu là điều mà tất cả các bậc làm cha mẹ đều mong muốn, nhưng mẹ đã biết cách nuôi con giúp trẻ trở nên xinh đẹp chưa?

Dẫu biết vẻ bên ngoài phụ thuộc rất nhiều vào gen di truyền của cha mẹ. Nhưng mẹ có biết những mẹo nuôi con này sẽ giúp bé xinh xắn, đáng yêu hơn không?

Đôi môi hồng hào

Dầu oliu ngoài tác dụng giúp bé có một làn da trắng mịn nó còn có tác dụng giúp môi trẻ trở nên hồng hào. Vì môi của bé rất mỏng, nếu không được chăm sóc cẩn thận sẽ dễ bị khô nẻ, thậm chí rớm máu vào mùa đông.

Khi thoa dầu oliu lên môi trẻ, mẹ không cần phải lo lắng nếu con liếm hoặc nuốt phải dầu oliu, vì dầu hoàn toàn ăn được, rất an toàn với thể trạng của trẻ.

Ngay cả khi môi của trẻ rất hồng hào, mịn màng mẹ cũng nên bôi dầu oliu thường xuyên, tránh trường hợp trẻ ngủ mở miệng sẽ làm khô da bé.

Da trắng hồng, mịn màng

Các chuyên gia khuyên mẹ nên massage nhẹ nhàng, thường xuyên sẽ giúp màu da bé trở nên hồng hào và mịn màng hơn. Đồng thời nó sẽ kích thích máu lưu thông tốt hơn, cho bé một cơ thể thật khỏe mạnh. Để tăng hiệu quả của việc massage, mẹ nên:

– Massage bằng dầu oliu hoặc dầu dừa: Cả hai loại này đều có công dụng làm mờ các sắc tố xấu, giúp da trẻ trắng trẻo, hồng hào.

– Massage bằng sữa chua: Trong sữa chua chứa rất nhiều axit lactic, protein, khoáng chất và các dưỡng chất thiết yếu khác chuyên biệt cho da. Nếu trẻ được massage bằng sữa chua thường xuyên sẽ làm giảm vết thâm, giúp da trở nên trắng trẻo và rạng rỡ.

Đôi mắt to, sáng

Ai cũng ao ước con mình có đôi mắt to, đẹp, trong veo phải không nào. Vậy nên, để đảm bảo cho đôi mắt con luôn khỏe đẹp, mẹ nên:

– Kích thích sự phát triển của mắt bằng đồ chơi: Trẻ bắt đầu học bò là lúc thích hợp để mẹ dùng những đồ chơi có màu sắc tươi sáng thu hút sự chú ý của con. Điều này không chỉ kích thích mắt bé, mà còn có hiệu quả tích cực trong việc vận động tay chân trẻ.

– Vệ sinh mắt hằng ngày: Để mắt trẻ luôn, to sáng mẹ nên vệ sinh mắt cho bé khi có ghèn, tắm rửa không được để xà phòng vào mắt của con. Đồng thời, đừng bao giờ quên bổ sung những thực phẩm giúp mắt sáng như cà rốt, ngô, bơ,…

Đầu tròn trịa

Nhiều mẹ lo lắng khôn nguôi khi thấy con bị đầu méo. Để hạn chế tình trạng này, mẹ nên:

– Thay đổi tư thế nằm: Chính việc cho bé nằm quá lâu, không thay đổi tư thế nằm đã dẫn đến tình trạng méo đầu. Tốt nhất mẹ nên cho trẻ nằm nghiêng bên phải hoặc bên trái, thay đổi tư thế liên tục từ 2-3 giờ.

– Không cho trẻ nằm gối quá cứng:Gối cứng khiến đầu trẻ khó di chuyển, dễ gây ra tình trạng méo đầu. Tốt nhất, mẹ không nên cho trẻ nằm gối, chỉ cần cho bé nằm khăn mềm là được.

Chân dài, thẳng tắp

Để con có đôi chân dài, thẳng tắp ngay từ nhỏ mẹ hãy uốn, nắn cho con cách đi đứng đúng tư thế. Đồng thời uốn nắn đúng cách và thích hợp nếu là bệnh lý vì lúc này xương chưa hoàn toàn phát triển hoàn thiện.

Đồng thời, mẹ cũng nên tuyệt đối không bế cắp nách hay cho trẻ tập đi sớm khi bé chưa có dấu hiệu muốn đi.

Lông mi đen, dày

Hẳn các mẹ rất quen thuộc với quan niệm “cắt tỉa lông mày thường xuyên sẽ giúp bé có hàng mi dài, đen, cong vút” của các cụ xưa để lại. Tuy nhiên các chuyên gia lại hoàn toàn phản đối cách làm này vì chúng sẽ khiến mắt trẻ bị tổn thương nghiêm trọng.

Tốt nhất mẹ nên cho bé ăn những thực phẩm tốt cho mi mắt như: Cá, trứng, quả óc chó,… Khi trẻ đã lớn hơn, cha mẹ có thể dùng dầu dừa chuốt nhẹ lên hàng lông mi trên và dưới để kích thích nó mọc dài và đen hơn.

Đặc biệt, người lớn nên thường xuyên vệ sinh mắt hàng ngày cho bé, hạn chế không để bé dụi mạnh,làm ảnh hưởng đến thị lực sau này.

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/tron-bo-bi-kip-nuoi-con-cang-lon-cang-xinh-dep-da-trang-moi-hong-d18715.html